Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Gặp mặt 200 trẻ em Thủ đô tiêu biểu vượt khó học tốt

Tối 27/6, tại Trường Lê Duẩn, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội phối hợp với Thành đoàn Hà Nội tổ chức chương trình gặp mặt trẻ em Thủ đô tiêu biểu vượt khó, học tốt năm 2022.

Đến dự, động viên, trao quà cho trẻ em có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương; Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai cùng đại diện lãnh đạo các ngành chức năng, các nhà tài trợ.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao tặng những phần quà ý nghĩa cho trẻ em nghèo.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao tặng những phần quà ý nghĩa cho trẻ em nghèo.

Đây là một trong những hoạt động tiêu biểu của thành phố Hà Nội trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 (diễn ra từ ngày 1 đến hết ngày 30/6).

Học sinh được biểu dương tại chương trình gặp mặt đều là những tấm gương tiêu biểu trong học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động tập thể. Có thể kể đến trường hợp Kiều Hà Linh, lớp 6A, Trường THCS Đại Đồng (huyện Thạch Thất) sống trong gia đình hộ cận nghèo do bố không may mất sớm, một mình mẹ làm ruộng nuôi 4 người con tuổi đi học. Nỗ lực vượt lên hoàn cảnh, nhiều năm liền, Kiều Hà Linh đạt danh hiệu học sinh giỏi. Em Lê Minh Huyền, lớp 9A3, Trường THCS Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm) sống trong gia đình khó khăn, nhưng có thành tích học tập nổi bật, nhiều năm liền là học sinh giỏi, đoạt giải Nhì học sinh giỏi cấp thành phố môn giáo dục công dân năm học 2021-2022; Huy chương đồng vòng chung kết cuộc thi Ngôi sao buổi sớm lần thứ 7 năm 2021...

Tại buổi gặp mặt, các cơ quan chức năng đã tặng 100 suất quà và học bổng, mỗi suất trị giá 2,5 triệu đồng cho 100 học sinh tiêu biểu vượt khó học tốt; đồng thời, biểu dương, tặng quà cho 100 học sinh là cán bộ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh xuất sắc. Tổng kinh phí trao tặng tại chương trình là 310 triệu đồng. Ngoài ra, các em còn được tham gia nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi. 

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, không ít gia đình rơi vào cảnh khó khăn. Cùng với đó, do chuẩn nghèo đa chiều của thành phố tăng lên, số người thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo cũng tăng lên, trong đó có trẻ em. Hiện tại, Hà Nội có hơn 1,9 triệu trẻ em, trong đó còn hơn 14.000 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, gần 39.000 trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Tuy nhiên, các em không đơn độc bởi luôn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của các cơ quan chức năng, gia đình, cộng đồng.

Đặc biệt, trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2022, các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội cùng các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm dành gần 1,25 tỷ đồng trợ giúp nhiều đối tượng trẻ em khó khăn.