Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Gia Lai bắt quả tang nhóm đánh bạc

(Dân sinh) - Sau thời gian bám sát địa bàn lực lượng Cảnh sát hình sự đã bắt quả tang nhóm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa có tổ chức, hoạt động tinh vi, thường xuyên thay đổi vị trí, xa khu dân cư.

Ngày 18/11, công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang tạm giữ hình sự 17 đối tượng liên quan đến vụ đánh bạc tại một nhà xưởng trên đường Trần Nguyên Hãn, phường Đống Đa, TP.Pleiku.

Nhóm đối tượng này hoạt động hết sức tinh vi, thường xuyên thay đổi vị trí, chọn nơi xa khu dân cư, ít người qua lại để tổ chức. Sau khi liên lạc với các con bạc, các đối tượng cử người đưa đón bằng ô tô, bố trí người cảnh giới nghiêm ngặt tại nơi tổ chức.

Đặc biệt, nhóm luôn sẵn sàng dịch vụ cho “vay nóng” ngay tại sới bạc. Bởi vậy, các trinh sát của Công an tỉnh Gia Lai đã mất gần một tháng theo dõi, mật phục.

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 15/11, các đối tượng này bị lực lượng Cảnh sát hình sự bắt quả tang đang xóc đĩa tại địa điểm số 57 đường Trần Nguyên Hãn, phường Đống Đa, TP.Pleiku. Tại hiện trường, công an thu giữ 8 triệu đồng trên chiếu bạc, 276 triệu đồng trên người các đối tượng và một số vật chứng như bài tú lơ khơ, bát sứ, quân vị…

Thông tin từ Công an tỉnh cho biết, tụ điểm đánh bạc này đã vào "tầm ngắm" từ tháng 10/2022, do 6 đối tượng tổ chức gồm: Lê Minh Thạnh (SN 1979), Nguyễn Văn Tranh (SN 1978, cùng trú TP. Pleiku); Phạm Văn Hậu (SN 1996, trú huyện Ia Grai), Hoàng Công Danh (SN 1994, trú huyện Chư Sê); Nguyễn Văn Nhã (SN 1977) và Trần Văn Duy (SN 1992) cùng trú tỉnh Đắk Lắk.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang điều tra mở rộng.