Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Gia Lai: Cách ly do tiếp xúc gần với người nghi nhiễm bệnh Covid 19

(Dân sinh) - Ngày 1/4/2020, UBND huyện Chư Prông phát đi văn bản báo cáo nhanh số 274/BC-BCD về trường hợp nghi ngờ có khả năng nhiễm bệnh Covid 19 trên địa bàn xã Ia Drang huyện Chư Prông.

Cụ thể hồi 16 giờ 40 phút ngày 01/04/2020, UBND huyện nhận được thông tin từ UBND xã Ia Drang về trường hợp có tiếp xúc gần với người bị nhiễm bệnh Covid 19. Kết quả xác minh cho biết như sau: anh Nguyễn Văn Nguyên (sinh năm 1999 có địa chỉ thường trú tại thôn Nhân Hoà xã Ia Drang huyện Chư Prông) vào ngày 18/3/2020 có đến nhà bà Bùi Diệu Thuý (sinh năm 1976, có địa chỉ tại 134 Nguyễn An Ninh phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội). Chiều ngày 1/4/2020, bà Bùi Diệu Thuý có đi làm xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh và có kết quả dương tính với bệnh Covid 19. Ngay sau đó, bà Bùi Diệu Thuý có báo cho anh Nguyễn Văn Nguyên biết, và anh Nguyên đã báo cáo cho chính quyền xã biết.

Gia Lai: Cách ly do tiếp xúc gần với người nghi nhiễm bệnh Covid 19 - Ảnh 1.

Khu vực cách ly tại bệnh viện đa khoa Gia Lai

Ngay khi nhận tin từ UBND xã Ia Drang, UBND huyện Chư Prông đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện đã có các biện pháp đưa anh Nguyên đi cách ly tại khoa bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Đồng thời phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên của gia đình bị nghi nhiễm.

Chủ tịch UBND xã Ia Drang – Phạm Văn Xứng cũng đã xác nhận về trường hợp nghi nhiễm này. Đồng thời, ông Xứng cũng cho biết: "đây mới là kết quả ban đầu của bà Thuý, muốn chính xác phải chờ kết quả của Viện vệ sinh dịch tễ trả về. Tuy nhiên xã cũng đã tiến hành xác minh những người có tiếp xúc gần với trường hợp nghi nhiễm này để cách ly, tránh để phát tán và lan rộng".