Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Gia Lai: Điều động Phó chủ tịch UBND thành phố đang bị điều tra nhận nhiệm vụ mới gây bức xúc

(Dân sinh) - Mặc dù đang trong giai đoạn điều tra, nhưng Phó Chủ tịch UBND thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai vẫn được điều chuyển nhận nhiệm vụ làm Phó giám đốc Sở xây dựng gây bức xúc trong nhân dân.

Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đã xác nhận về quyết định điều động trên, đồng thời cho biết ông Nguyễn Kim Đại bắt đầu nhận nhiệm vụ tại Sở này từ ngày 1/4.

Ông Đại được cho là có liên quan, làm phá vỡ quy hoạch thành phố Pleiku, vụ việc được báo chí phanh phui và Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai – ông Võ Ngọc Thành đích thân giao cho công an tỉnh điều tra nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận.

Gia Lai: Điều động Phó chủ tịch UBND thành phố đang bị điều tra nhận nhiệm vụ mới gây bức xúc - Ảnh 1.

Một vị trí bị đổ hàng triệu m3 đất san lấp để phân lô bán nền

Đây là điều khá bất ngờ và gây dư luận đặt câu hỏi, tại sao một người đang bị điều tra và đang thực thi quyết định kỷ luật lại được điều về làm Phó giám đốc một sở. Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Gia Lai, khi làm Phó chủ tịch UBND TP Pleiku, ông Đại đã mắc nhiều sai phạm khi ký 3 tờ trình đề xuất UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016, 2017, 2018 của thành phố. Nhiều vị trí không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Một sai phạm khác là, ông Nguyễn Kim Đại cũng ký ban hành 13 quyết định thu hồi đất cho cá nhân mở đường không đúng quy định. Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuận lợi cho việc phân lô, bán đất nền.

Hậu quả có tới 1.523 thửa đất tách không đúng quy định để phân lô, bán nền với 21 vị trí tại 10 phường, xã với diện tích với 33 ha. Chính vì vậy đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quy hoạch đô thị TP Pleiku năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngoài ra, trong chỉ đạo, điều hành còn chưa kịp thời, thiếu sâu sát, để một số xã, phường, phòng, ban chức năng buông lỏng lãnh đạo, quản lý trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, dẫn đến sai phạm…Vào tháng 3-2019, UBKT Tỉnh uỷ Gia Lai đã quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Kim Đại bằng hình thức cảnh cáo.