Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Gia Lai giải cứu nhiều thiếu nữ bị ép phục vụ kích dục cho khách

(Dân sinh) - Ngày 4/11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết, 7 thiếu nữ ngoại tỉnh đã bị chủ cơ sở massage, nhà nghỉ "mua về" rồi bắt nhốt, ép phục vụ kích dục cho khách. Công an đã giải cứu các thiếu nữ, khởi tố chủ cơ sở massage, nhà nghỉ.

Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam chủ cơ sở massage, nhà nghỉ Mai Thy là Trịnh Thị Mai (40 tuổi, ngụ đường Trần Hưng Đạo, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa) và Trần Minh Chung (38 tuổi, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện, cùng thuộc tỉnh Gia Lai) để điều tra về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Giữ người trái pháp luật”. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố Lê Văn Nghiêm (31 tuổi, ngụ xã Ea Hđing, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi"; Chế Thành Long (19 tuổi, xã An Hòa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định) về tội “Giữ người trái pháp luật”.

Theo hồ sơ, từ đầu năm 2022, Mai cùng Chung góp vốn mở cơ sở kinh doanh massage và nhà nghỉ Mai Thy. Để phục vụ việc làm ăn, Mai đã "mua" 7 nạn nhân với giá hơn 300 triệu đồng. Sau đó, Mai bắt các cô gái ký vào giấy nợ và ép, nhốt không cho ra ngoài, chỉ ở tại nhà nghỉ làm dịch vụ massage kích dục cho khách. Giá vé massage từ 250.000 đồng đến 1 triệu đồng/người. Để tránh các cô gái bỏ trốn, Mai thuê người làm công tác an ninh, bảo vệ.

Cơ quan công an đã giải cứu thành công 7 thiếu nữ từ 13 đến 22 tuổi bị nhốt, bắt ép làm dịch vụ massage kích dục cho khách tại nhà nghỉ Mai Thy (xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), những thiếu nữ này là người ở Đắk Lắk, Tây Ninh, Hậu Giang, Bình Định, TPHCM.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.