Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Gia Lai: Gỗ nghi nhập lậu tại một xưởng ở huyện biên giới Đức Cơ

Ngày 17/8: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa chỉ đạo xử lý về việc xưởng gỗ ở vườn nhà ông T.C.M (34 tuổi, địa chỉ thôn la Chia, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang tập kết 76 lóng khối lượng 4,730m3 gỗ hộp nghi nhập lậu.

Lực lượng Kiểm lâm huyện Đức Cơ nhận tin báo của người dân, tại xã Ia Nan về việc xuất hiện xưởng gỗ hoạt động trái phép. Số gỗ này được đưa từ Camphuchia về Việt Nam qua đường tiểu ngạch, được tập kết tại xưởng gỗ ẩn nấp trong khu vườn, bao quanh là trang trại trồng các cây ăn quả và vườn cao su.

Khi đoàn kiểm lâm tiếp cận hiện trường đã phát hiện có 76 khúc, lóng gỗ tròn, chủng loại kền kền (thuộc nhóm II). Trong khu vực xưởng có một số máy móc được tập kết để xẻ các lóng, khúc gỗ thành các sản phẩm.

Tiếp đó, làm việc với lực lượng chức năng, ông T.C.M. khai nhận, số gỗ trên ông mua về để gia công, đóng trần, xây dựng nhà nuôi chim yến, sáng ngày 16/8, Hạt kiểm lâm Đức Cơ đã đưa toàn bộ số gỗ vi phạm về trụ sở để tạm giữ và Chi cục Kiểm lâm Gia Lai đã báo cáo sự việc lên UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Gỗ tại hiện trường vụ việc

Gỗ tại hiện trường vụ việc

Theo báo cáo, đoàn của Chi cục Kiểm lâm tiến hành kiểm tra tại khu vực vườn nhà ông T.C.M (34 tuổi, địa chỉ thôn la Chia, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) phát hiện 76 lóng gỗ tròn, đường kính từ 10-27cm, khối lượng 4,730m3. Thời điểm kiểm tra, ông T.C.M không xuất trình được hồ sơ nguồn gốc lâm sản.

Theo ông Nguyễn Hữu Huân, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Gia Lai, đơn vị đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Đức Cơ khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan điều tra, xác minh, để xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.