Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Gia Lai: Hàng trăm người tham gia hiến máu nhân đạo

(Dân sinh) - Sáng ngày 7/3/2020, tại Trung tâm văn hóa thông tin thể thao thành phố Pleiku đã có hàng trăm người tham gia hiến máu nhân đạo đợt I do địa phương phát động.

Gia Lai: Hàng trăm người tham gia hiến máu nhân đạo - Ảnh 1.

Người dân đến sớm để được hiến máu nhanh

Với khẩu hiệu "Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại", tại đợt phát động đợt I năm 2020 đã có gần 600 người là đoàn viên, công nhân viên chức của các đơn vị và lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn thành phố tham gia. Ngay từ sáng sớm chị Phạm Châu Hạnh đã cùng nhiều đoàn viên công đoàn trong cơ quan của mình đến nơi hiến máu rất sớm.

Chị Phạm Châu Hạnh - Hiệu trưởng trường Mầm non Trà Mi thành phố Pleiku cho biết: tham gia hiến máu lần đây là lần thứ hai. Đồng thời mình làm lãnh đạo mà không đi đầu thì rất khó vận động anh chị em trong cơ quan tham gia. Và đây là nghĩa cử cao đẹp của người Việt Nam trong đợt dịch Covid-19 này, giúp bệnh nhân có thêm máu để chữa trị.

Gia Lai: Hàng trăm người tham gia hiến máu nhân đạo - Ảnh 2.

Tình nguyện viên tham gia hiến máu

Rời nhà từ sáng sớm, ông Đặng Văn Đắc – Chủ tịch Hội chữ thập đỏ phường Đống Đa đã lên cơ quan chờ những người tình nguyện hiến máu được ông vận động trong đợt này. Là người gắn bó với công tác nhân đạo lâu năm, nên ông trân trọng những tấm lòng của tình nguyện viên. Sau khi tình nguyện viên hiến xong, ông đều có những nụ cười như thầm cảm ơn tấm lòng của họ. Niềm vui của người làm công tác nhân đạo là sau mỗi đợt hiến máu tình nguyện viên càng hiểu sâu hơn về việc hiến máu cứu người. Trong niềm vui ấy, ông Đặng Văn Đắc – Chủ tịch Hội chữ thập đỏ phường Đống Đa thành phố Pleiku cho biết: "hiến máu nhân đạo rất quan trọng đối với người bệnh, nên tôi đã vận động ở đơn vị được hơn 10 người đi hiến. Chủ yếu với tinh thần giúp bệnh có máu để chữa trị trong đợt dịch này".

Gia Lai: Hàng trăm người tham gia hiến máu nhân đạo - Ảnh 3.

Nhiều tình nguyện viên là cán bộ, công nhân viên chức sẵn sàng tham gia hiến máu nhân đạo hỗ trợ bệnh nhân

Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Thành phố Pleiku – ông Nguyễn Văn Thuỷ cho biết: "Qua đợt này, chúng tôi thấy rằng phong trào hiến máu tình nguyện của thành phố đã đi vào chiều sâu và chiều rộng. Mặc dù đang trong mùa dịch, nhưng họ đến rất đông. Tôi rất trân trọng cảm ơn tấm lòng tình nguyện của họ".    Khác với những lần trước, lần này UBND thành phố chỉ làm đơn giản nhưng rất chu đáo. Trong đó chuẩn bị cả nước rửa tay cho người tình nguyện. Đáp lại sự chu đáo đó là, các tình nguyện viên đã cho gần 500 đơn vị máu. Đây là những giọt máu rất có ý nghĩa đối với bệnh nhân trong mùa đại dịch Covid 19. Việc người dân, công nhân viên chức người lao động tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo, phần nào sẽ giúp bổ sung lượng máu thiếu trong các cơ sở chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.