Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Gia Lai: Khởi tố vụ án hình sự phá rừng phòng hộ đầu nguồn

(Dân sinh) - Theo nguồn tin của báo Dân sinh, Hạt kiểm lâm huyện Kông Chro cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng tại xã Sró.

Sáng ngày 27/3, lãnh đạo Hạt kiểm lâm huyện Koong Chro đã xác nhận với phóng viên về vấn đề trên. Trước đó, qua báo chí phản ánh Hạt Kiểm lâm huyện Kông Chro kiểm tra, phát hiện tại lô 4 khoảnh 6, lô 7 khoảnh 7, lô 3 khoảnh 8, lô 9 khoảnh 5 thuộc tiểu khu 805, xã Sró huyện Kông Chro có hơn 41 m3 gỗ và hơn 5 Ster củi. Loại gỗ được xác định là dổi, chò khỉ, kháo gỗ loài thực vật thông thường và đây là rừng phòng hộ đầu nguồn thuộc xã Sró quản lý.

Gia Lai: Khởi tố vụ án hình sự phá rừng phòng hộ đầu nguồn - Ảnh 1.

Một cây gỗ có đường kính lớn bị lâm tặc hạ sát

Trước diễn biến phức tạp của công tác bảo vệ rừng tại đây, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo, xử lý vụ việc.

Liên quan đến vấn đề trên khi trả lời báo chí, ông Huỳnh Ngọc Ẩn - Phó Chủ tịch UBND huyện Kông Chro đã chỉ đạo lực lượng chức năng quay lại hiện trường kiểm tra, xác minh. "Trong thời gian chờ kết quả điều tra đối tượng vi phạm, trước mắt UBND huyện đã yêu cầu Hạt trưởng, Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm phụ trách địa bàn, Kiểm lâm địa bàn, Chủ tịch UBND, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Sró kiểm điểm trách nhiệm. Khi có kết luận chính thức của cơ quan điều tra, UBND huyện sẽ xem xét xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật", ông Ẩn cho biết.