Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Gia Lai: Nữ nhân viên ngân hàng vỡ nợ hàng trăm tỷ ra đầu thú

(Dân sinh) - Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Gia Lai vừa xác nhận, nữ nhân viên hợp đồng lao động thuộc Ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Lai đã ra đầu thú sau thời gian bị truy nã.

Sáng ngày 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai xác nhận nữ nhân viên hợp đồng Ngân hàng BIDV - Lê Thị Thương vỡ nợ hơn 170 tỷ đồng đã ra đầu thú.

Ngay khi có lệnh phê chuẩn khởi tố của Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định truy nã Lê Thị Thương về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Sau nhiều ngày phát lệnh truy nã, biết không thể trốn, ngày 7/9 Lê Thị Thương đã đến Cơ quan cảnh sát điều tra để đầu thú. Hiện nữ nhân viên này đang bị tạm giữ hình sự, vụ việc cũng nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Gia Lai.

Gia Lai: Nữ nhân viên ngân hàng vỡ nợ hàng trăm tỷ ra đầu thú - Ảnh 1.

Ngôi nhà của nữ nhân viên đóng cửa sau sự việc vỡ nợ

Qua điều tra ban đầu xác định Lê Thị Thương là nhân viên hợp đồng của Ngân hàng BIDV Chi nhánh tỉnh Gia Lai. Từ khoảng cuối năm 2018 đến tháng 5/2020, Lê Thị Thương đã vay tiền nóng của nhiều người với số tiền 173 tỷ đồng. Đến cuối tháng 6/ 2020, Lê Thị Thương đến công an trình báo việc mất khả năng trả nợ, gia đình liên tục bị chủ nợ đòi và yêu cầu được bảo vệ. Ngày 29/6, Lê Thị Thương và gia đình bỏ đi khỏi địa phương.

Đến nay, vụ việc đã ghi nhận có 12 cá nhân tại TP. Pleiku đến cơ quan công an tố cáo hành vi lừa đảo của đối tượng Lê Thị Thương với số tiền hơn 80 tỷ đồng.