Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Gia Lai: Tuyên án nữ quái phố biển cầm đầu đường dây móc túi chuyên nghiệp

(Dân sinh) - Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Đắk Đoa (tỉnh Gia Lai) vừa tuyên phạt sơ thẩm mức án từ 1 năm tù đến 1 năm 9 tháng tù đối với các bị cáo: Nguyễn Thị Lý (SN 1983), Bùi Xuân Lộc (SN 1997), Lê Trần Tuấn Quốc (SN 1998), Bùi Thế Nga (SN 1990) cùng trú huyện Diên Khánh; Khánh Hòa, Trần Thị Quỳnh Như (SN 1999, trú thị xã La Gi, Bình Thuận), Nguyễn Văn Trình (SN 1996, quê huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) về tội trộm cắp tài sản.

Nữ quái phố Biển cầm đầu đường dây móc túi chuyên nghiệp - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo cáo trạng, từ ngày 4 đến 12/1/2020, Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Văn Trình, Bùi Xuân Lộc, Bùi Thế Nga, Trần Thị Quỳnh Như, Lê Trần Tuấn Quốc phân công mỗi người một nhiệm vụ, lảng vảng tại Trung tâm thương mại huyện Đắk Đoa để dàn cảnh móc túi những bà nội trợ.

Từ tin tố giác của nạn nhân, Công an huyện Đắk Đoa đã vào cuộc và mật phục bắt giữ được 6 đối tượng trên. Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai, Nguyễn Thị Lý là đối tượng cầm đầu, trong thời gian kể trên, đã thực hiện trót lọt 3 vụ móc túi tại Trung tâm thương mại huyện Đắk Đoa với tổng giá trị tài sản là gần 50 triệu đồng.

Quá trình điều tra, các bị cáo đã bồi thường thiệt hại cho các bị hại nên Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thị Lý là đối tượng cầm đầu lãnh mức án cao nhất là 1 năm 9 tháng tù giam.