Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Giải quyết mâu thuẫn, nhóm thanh niên Đà Nẵng vung dao chém người tại quán Internet

Chém người để giải quyết mâu thuẫn hộ bạn, nhóm thanh niên tại Đà Nẵng bị công an bắt giam để điều tra hành vi “giết người”.

Đọc lệnh bắt tạm giam các đối tượng liên quan vụ việc. (Ảnh: Báo Người Lao động).

Đọc lệnh bắt tạm giam các đối tượng liên quan vụ việc. (Ảnh: Báo Người Lao động).

Chiều 4/6, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết, vừa khởi tố nhóm thanh niên đều từ 16 tuổi trở lên gồm Nguyễn Văn Hải (trú phường Hoà An, quận Cẩm Lệ) và Đặng Công Lượm, Trần Văn Phú (cùng trú phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu) để điều tra hành vi "giết người".

Theo báo Người Lao động, trước đó, khuya 10/4, ông Văn Anh Tú (15 tuổi, trú quận Cẩm Lệ) và Trần Nguyên Vĩnh (17 tuổi, trú quận Liên Chiểu) cùng chơi game tại cơ sở Internet số 79 Đồng Kè. Tại đây, giữa Tú và Vĩnh xảy ra mâu thuẫn. Sau khi rời khỏi quán Internet, Tú quay về, rủ thêm Hải, Lượm, Phú về nhà mình lấy dao rồi quay trở lại.

Rạng sáng 11/4, Tú đứng ngoài quán Internet, canh chừng để Hải, Lượm, Phú xông vào. Sau khi xác định đối tượng, nhóm này lao vào chém liên tục vào người Vĩnh. Các đối tượng vung dao, chém vào nhiều chỗ hiểm trên người Vĩnh khiến nạn nhân bị thương tích 14%.

Liên quan đến vụ việc, theo báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh, sau khi gây án, cả nhóm bỏ trốn đi nhiều nơi. Riêng Hải và Lượm tiếp tục rủ nhau đi trộm cắp xe máy bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Xác minh ban đầu, nhóm này đã thực hiện 14 vụ trộm xe máy các loại trên địa bàn quận Liên Chiểu và quận Cẩm Lệ; 5 xe máy được thư giữ làm vật chứng. 

Hiện, Công an quận Liên Chiểu đang tích cực truy tìm các đối tượng có liên quan khác.