Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Giảm ham muốn do suy sinh dục

Bệnh nhân 27 tuổi (Hà Nội), cao 1,58 m, đến Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội khám trong tình trạng bế tắc vấn đề sinh dục.

Gặp bác sĩ ngày 27/10, bệnh nhân chia sẻ mỗi lần quan hệ tình dục, dương vật rất khó cương cứng và thường xuất tinh rất sớm. Anh cũng không mấy hứng thú với chuyện quan hệ tình dục.

Giảm ham muốn do suy sinh dục - Ảnh 1.

Kết quả xét nghiệm cho thấy kích thước dương vật bệnh nhân chỉ như ở đứa trẻ 10 tuổi, tinh hoàn không có tinh trùng. Bệnh nhân được chẩn đoán mắc chứng suy sinh dục thứ phát.

Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học Hiếm muộn Hà Nội, cho biết suy sinh dục thứ phát là tình trạng tuyến sinh dục không tiết đủ hormone để kích thích cơ quan sinh dục hoạt động. Đây là một trong số ít các bệnh lý vô tinh (không có tinh trùng). Có nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh như chấn thương vùng tuyến yên sọ hầu, rối loạn tâm lý, lạm dụng thuốc gây nghiện hoặc các bệnh lý về gene (hội chứng Kalman)...

Suy sinh dục thứ phát có thể xảy ra ở bất cứ giai đoạn nào, từ thời kỳ bào thai, sơ sinh, trẻ em, tiền dậy thì, dậy thì, sau dậy thì. Bệnh nhân hầu hết có dương vật rất nhỏ, chiều cao khiêm tốn, mất ham muốn, rối loạn cương dương, không xuất tinh, không có khoái cảm. Một số trường hợp xuất tinh ngược.

Nam bệnh nhân được bác sĩ điều trị bằng phương pháp bổ sung testosterone trong 6 tháng. Testosterone có tác dụng tăng ham muốn tình dục, cải thiện tinh thần, giảm mệt mỏi...

"Điều trị bằng testosterone còn làm tăng mật độ khoáng trong xương và khối cơ trong cơ thể, giảm lượng mỡ, tăng cường sức bền thành mạch cải thiện chức năng sinh dục bao gồm sự ham muốn và chức năng cương cứng, cải thiện rối loạn cương", bác sĩ Hưng cho biết.

Nếu điều trị thành công, bệnh nhân có thể có con bằng chính tinh trùng của mình.

Bác sĩ Hưng khuyên nam giới khi cảm thấy dương vật nhỏ, chiều cao khiêm tốn, cùng với các biểu hiện về rối loạn cương dương, giảm ham muốn... nên đến cơ sở y tế thăm khám. Thay đổi lối sống theo hướng tích cực cũng góp phần điều trị thành công, như chế độ ăn hợp lý, không hút thuốc lá, không uống rượu, tăng cường tập thể dục đều đặn, tránh và giảm căng thẳng thần kinh.