Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Giáng sinh sớm cho gần 1.700 bệnh nhân Bệnh viện Nhi Trung ương

Ngày 20/12, Bệnh viện Nhi Trung ương phối hợp các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Giáng sinh yêu thương 2020” dành tặng cho gần 1.700 bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện.

Theo Quân đội Nhân dân, chương trình “Giáng sinh yêu thương 2020” với hoạt động hội chợ và khu vui chơi cho bệnh nhi như: Quầy ước mơ của bé, quầy đồ ăn miễn phí cho tất cả các bệnh nhi, quầy tô tượng, làm tranh cát, quầy mũ noel, cắt tóc miễn phí, nặn tò he… Cùng với những tiết mục ca nhạc hoạt náo sôi động hấp dẫn dành tặng các em nhỏ.


Được biết, cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cơ quan đoàn thể, các tổ chức, các nhà tài trợ và các nhà hảo tâm, từ đầu tháng 12 đến ngày hôm nay, Phòng Công tác xã hội của bệnh viện đã đón nhận hơn 11.000 suất quà cho bệnh nhi, hỗ trợ khoảng 148 lượt bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí gần 213 triệu đồng, đón nhận 13.280 suất cháo và 6.460 suất cơm ăn miễn phí cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện...

Những hình ảnh tại Chương trình “Giáng sinh yêu thương 2020” Pv TTXVN ghi lại.

Giáng sinh sớm cho gần 1.700 bệnh nhân Bệnh viện Nhi Trung ương - Ảnh 1.

Sáng sớm, hàng trăm em nhỏ và cha mẹ đã có mặt tại khuôn viên canteen bệnh viện để tham dự chương trình.

Giáng sinh sớm cho gần 1.700 bệnh nhân Bệnh viện Nhi Trung ương - Ảnh 2.

Các em nhỏ háo hức được ông già Noel tặng quà.

Giáng sinh sớm cho gần 1.700 bệnh nhân Bệnh viện Nhi Trung ương - Ảnh 3.

Giáng sinh sớm cho gần 1.700 bệnh nhân Bệnh viện Nhi Trung ương - Ảnh 4.

Gần 1.700 em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện được phát 4 phiếu đổi quà bao gồm đồ chơi, găng tay, mũ, sữa.

Giáng sinh sớm cho gần 1.700 bệnh nhân Bệnh viện Nhi Trung ương - Ảnh 5.

Một bệnh nhân nhi ngồi trên xe lăn thích thú với món quà được tặng nhân dịp giáng sinh.

Giáng sinh sớm cho gần 1.700 bệnh nhân Bệnh viện Nhi Trung ương - Ảnh 6.

Các bé bệnh nhi vui sướng tham gia vào khu vui chơi .

Giáng sinh sớm cho gần 1.700 bệnh nhân Bệnh viện Nhi Trung ương - Ảnh 7.

Người nhà và bệnh nhân được cắt tóc miễn phí.