Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế góp phần bảo đảm an sinh xã hội

Sáng ngày 26/9, Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Dự Đại hội có Bà Trần Thị Minh Nga - Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ.

Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Theo báo cáo Đại hội, nhiệm kỳ qua, GHPG Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế cùng với đồng bào Phật tử đã thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, đường hướng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề ra và đạt được những kết quả Phật sự quan trọng trên nhiều mặt hoạt động. GHPT Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế đã tích cực phối hợp hiệu quả với các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân tham gia công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Nhiều chức sắc, chức việc Phật giáo tham gia HĐND, UBMTTQVN, đoàn thể các cấp; hướng dẫn Tăng - Ni, Phật tử tham gia các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần và những giá trị về đạo đức phù hợp với truyền thống của dân tộc; hưởng ứng có trách nhiệm các phong trào thi đua: xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị “xanh - sạch - sáng”. 

Giáo hội đã tích cực tổ chức các hoạt động từ thiện xã hội, cứu trợ đồng bào bị thiên tai bão lụt, hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà tình nghĩa, dạy nghề cho các em trẻ khuyết tật, quyên góp, ủng hộ phòng chống dịch bệnh…Đặc biệt, GHPG Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế đã chung sức, đồng lòng cùng các cấp chính quyền trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần sớm kiểm soát tình hình dịch bệnh và ổn định lao động, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Trong đời sống xã hội, đạo đức, văn hóa, lễ nghi Phật giáo đã có những đóng góp quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa địa phương, bản sắc văn hóa dân tộc, hướng con người tới chân, thiện, mỹ, thực hiện phương châm sống tốt đời đẹp đạo…

Năm năm qua, Ban Từ thiện xã hội của Giáo hội đã nỗ lực hoàn thành các hoạt động Phật sự thường niên cũng như những công tác cứu tế an sinh khẩn cấp, đặc biệt là trong giai đoạn bão lụt năm 2020 và dịch bệnh Covid-19. Các Tăng Ni, Phật tử, thành viên Ban Từ thiện xã hội Phật giáo xứ Huế đã cùng nhau đóng góp, vận động tịnh tài, tịnh vật, không ngại nguy hiểm dấn thân vào tâm bão, dịch kịp thời hỗ trợ vật chất đến tinh thần để giúp đồng bào miền Trung vượt khó, khắc phục hậu quả thiên tai và đẩy lùi dịch bệnh. Hơn 40.500 suất quà trị giá hơn 20 tỷ đồng đã được Ban kêu gọi, hỗ trợ thông qua các hoạt động từ thiện, cứu tế an sinh cùng 5,85 tỷ đồng phục vụ cho công tác xây dựng, sửa chữa và tái thiết cuộc sống người dân sau bão lũ…

Thời gian qua, Ban trị sự GHPG Việt Nam tỉnh luôn thực hiện nhất quán mọi vấn đề của Đảng, chính quyền, Mặt trận, đã tạo điều kiện tốt nhất và thuận lợi để tăng ni, phật tử hoàn thành các hoạt động phật sự, sinh hoạt tu học, tạo niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần công sức hoàn thành mục tiêu “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”. 

Lãnh đạo Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế tặng hoa chúc mừng Đại hội

Lãnh đạo Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại hội đã thống nhất suy cử 69 đại biểu tham gia Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huếkhoá VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Hoà thượng Thích Khế Chơn được suy tôn Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu GHPG Việt Nam tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình thay mặt lãnh đạo tỉnh chúc mừng, đánh giá cao và cảm ơn  những đóng góp của GHPG Việt Namtỉnh, đồng bào phật tử trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian qua. Đồng thời, tiếp tục khẳng định Đảng bộ, Chính quyền địa phương luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, tạo điều kiện cho đồng bào và chức sắc các tôn giáo thực hiện cuộc sống tu hành chân chính, sinh hoạt tôn giáo trong khuôn khổ pháp luật và làm tròn nghĩa vụ công dân đối với Tổ quốc, góp phần làm cho xã hội phồn vinh, con người hạnh phúc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế mong muốn tập thể GHPG Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy các thành quả đã đạt được, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Phật giáo trên tinh thần “phụng sự đạo pháp, phụng sự dân tộc”; khích lệ, động viên đồng bào Phật tử đoàn kết, chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân bảo tồn và phát huy các giá trị di sản cố đô Huế và bản sắc văn hóa Huế, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị để đưa Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.