Quay lại Dân trí
Dân Sinh

"Giao mùa", những xúc cảm nên thơ

(Dân sinh) - Triển lãm "Giao Mùa" là sự đa dạng phong phú với các chất liệu sơn mài, sơn dầu... thể hiện sự khác biệt và cá tính sáng tạo, không rào cản, đa dạng ngôn ngữ thể hiện… song đậm chất Việt, hấp dẫn từ màu sắc, đường nét và hình khối đang diễn ra tại Trung tâm UNESCO Mỹ Thuật Hà Nội từ 23- 31/12.

50 tác phẩm tiêu biểu rất Việt, thuộc các lĩnh vực đời sống xã hội trên mọi miền Tổ quốc của 20 họa sĩ là thành viên Trung tâm UNESCO Mỹ thuật Hà Nội. 

Là một tổ chức hoạt động nghệ thuật hội họa chính thống của các họa sĩ chuyên nghiệp Việt Nam xuất thân từ các trường mỹ thuật danh tiếng trong và ngoài nước, Trung tâm UNESCO Mỹ Thuật Hà Nội đã thực sự trở thành nơi hội tụ, trao đổi, phát triển về nghề nghiệp và tài năng của các họa sĩ ở mọi lứa tuổi theo tiêu chí đoàn kết, thân thiện và bình đẳng.

Tiêu chí đặt ra của Trung tâm UNESCO Mỹ Thuật Hà Nội là chú trọng việc sáng tác nghệ thuật tốt, làm tiền đề vững chắc trong các chuyến triển lãm giao lưu quốc tế giữa hoạ sĩ Việt Nam với hoạ sĩ các nước trên thế giới như Pháp, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Italy...

Các sự kiện như "Giao mùa" là cơ hội nhằm trao đổi, nâng cao kiến thức nghề nghiệp chuyên môn giữa hoạ sĩ của Trung tâm với tinh hoa nghệ thuật hội hoạ của bạn bè trong nước và quốc tế.

Giám đốc Trung tâm UNESCO Mỹ Thuật Hà Nội, Tiến sỹ, họa sỹ Phan Thị Thanh Mai nhấn mạnh: “Triển lãm lần này giống như sự hò hẹn, gặp gỡ của những phút giây thăng hoa trong cảm xúc của mỗi tâm hồn người nghệ sỹ. Mỗi tác phẩm có thể coi là một bông hoa gửi tặng những người yêu nghệ thuật Thủ đô dịp Giáng sinh, mừng Tết Dương lịch và đón mùa Xuân về”.

Đánh giá về Triển lãm, Phó Giám đốc Trung Tâm UNESCO Mỹ Thuật Hà Nội, họa sỹ Nguyễn Lâm cho rằng đây không chỉ là "một cuộc giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong nghề nghiệp" mà  còn là "thời điểm để tạm quên đi cuộc sống cá nhân bồn bề, "Giao mùa" với không gian, thời gian và con người".

Triển lãm "Giao Mùa" là sự đa dạng phong phú với các chất liệu sơn mài, sơn dầu... thể hiện sự khác biệt và cá tính sáng tạo, không rào cản, đa dạng ngôn ngữ thể hiện… song đậm chất Việt, hấp dẫn từ màu sắc, đường nét và hình khối. "Giao mùa" với thời tiết, giao hòa giữa tác phẩm nghệ thuật với công chúng, hứa hẹn mang đến cho công chúng yêu nghệ thuật những cung bậc cảm xúc mới lạ.