Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Giới trẻ tin tưởng Việt Nam nỗ lực không ngừng cải thiện điều kiện sống cho tất cả công dân

(Dân sinh) - Kết quả nghiên cứu của dự án Thế hệ trẻ Việt Nam cho thấy hầu hết giới trẻ đều tin rằng Việt Nam là một đất nước đã và đang nỗ lực không ngừng để cải thiện điều kiện sống cho tất cả công dân của mình. Đồng thời, giới trẻ cũng cảm thấy vui mừng về những tiến bộ trong lĩnh vực bình đằng giới và tăng trưởng kinh tế.

Mối quan tâm, khát vọng về Việt Nam trong tương lai của giới trẻ - Ảnh 1.

Các đại biểu tại buổi giới thiệu Báo cáo Nghiên cứu Thế hệ trẻ Việt Nam.

Ngày 19/8/2020 tại Hà Nội, Hội đồng Anh tại Việt Nam đã giới thiệu Báo cáo Nghiên cứu Thế hệ trẻ Việt Nam. Theo đó, Báo cáo chia sẻ những nhận định của giới trẻ về các mối quan tâm và khát vọng về Việt Nam trong tương lai. Đây là bản báo cáo được ra mắt vào đợt cuối trong chuỗi các báo cáo nghiên cứu được Hội đồng Anh thực hiện tại nhiều quốc gia trên thế giới. Báo cáo được thiết kế nhằm đem lại cho bạn trẻ ở các nước đang trải qua những thay đổi quan trọng về xã hội, kinh tế hoặc chính trị, để có cơ hội nêu lên tiếng nói của mình.

Với việc phỏng vấn và khảo sát 1.200 người Việt từ 16 đến 30 tuổi đến từ các vùng địa lý và các tầng lớp xã hội khác nhau, đây là dự án nghiên cứu toàn diện đầu tiên của Hội đồng Anh về thái độ của giới trẻ đương thời đối với các vấn đề liên quan trực tiếp đến giới trẻ.

Thông qua các hình thức thảo luận nhóm, hội thảo và phỏng vấn chuyên sâu, báo cáo này cũng xác định những vấn đề ưu tiên có ảnh hưởng tới giới trẻ Việt Nam thuộc các lĩnh vực khác nhau bao gồm: Giáo dục và việc làm, môi trường, đời sống xã hội và công nghệ.

Kết quả nghiên cứu của dự án Thế hệ trẻ Việt Nam cho thấy, hầu hết giới trẻ tin rằng Việt Nam là đất nước đã và đang nỗ lực không ngừng để cải thiện điều kiện sống cho tất cả công dân của mình. Người trẻ tham gia khảo sát cũng bày tỏ thái độ lạc quan về việc ngày càng có nhiều cơ hội hơn cho họ về giáo dục, việc làm. Tuy vậy, họ vẫn mong muốn có thêm những chương trình đào tạo mang tính thực tiễn cao hơn.

Nghiên cứu thế hệ trẻ Việt Nam.

Các bạn trẻ Việt Nam cũng cho biết, họ cảm thấy được khích lệ với triển vọng Việt Nam mở rộng hợp tác quốc tế và không ngừng hiện đại hóa đất nước. Ngoài ra giới trẻ cũng cảm thấy vui mừng về những tiến bộ trong lĩnh vực bình đằng giới và tăng trưởng kinh tế.

Báo cáo nghiên cứu cũng chỉ ra một vài quan ngại của giới trẻ về việc họ cảm thấy ít có tiếng nói trong xã hội và quá trình hoạch định chính sách. Các bạn trẻ tham gia nghiên cứu đại diện các tầng lớp xã hội khác nhau cho biết, họ đa phần thấy khó có thể tác động đến các thay đổi trong xã hội, tuy nhiên, họ ủng hộ những nỗ lực của chính phủ trong việc giảm thiểu và xóa bỏ tham nhũng. Bên cạnh đó họ cũng bày tỏ mong muốn nâng cao việc thực thi các luật phòng chống tham nhũng.

Báo cáo Thế hệ trẻ Việt Nam cũng chỉ ra thái độ khác nhau giữa các nhóm bạn trẻ khác nhau trong xã hội như giữa thành thị và nông thôn, cũng như những quan điểm khác nhau về mạng xã hội và internet, chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tập thể, giữa gia đình và hôn nhân. Những mối quan ngại khác như về an toàn thực phẩm, việc làm ổn định và bảo vệ môi trường cũng được phản ánh trong báo cáo này.

Mối quan tâm, khát vọng về Việt Nam trong tương lai của giới trẻ - Ảnh 3.

Bà Donna McGowan, Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam cho biết: Báo cáo được hoàn thiện ở thời điểm quan trọng đối với giới trẻ tại Việt Nam.

Bà Donna McGowan, Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam cho biết: Báo cáo được hoàn thiện ở thời điểm quan trọng đối với giới trẻ tại Việt Nam, những người đã và đang chứng kiến các thay đổi to lớn cùng sự phát triển nhanh chóng của đất nước và đang phải đối mặt với bối cảnh bất ổn của thế giới trong thời gian đại dịch. Cách ứng phó với đại dịch COVID-19 một lần nữa khẳng định vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế, vì vậy việc giới trẻ Việt Nam cảm thấy tiếng nói của họ được lắng nghe, quan điểm của họ có giá trị và các đề xuất của họ có ý nghĩa với một quốc gia đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ sẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Ông Gareth Ward, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam chia sẻ: Tôi cảm thấy ấn tượng với tinh thần lạc quan của những người trẻ Việt Nam. Những phát hiện của nghiên cứu này về quan điểm của thế hệ trẻ ở Việt Nam có rất nhiều điểm thú vị. Cũng giống như giới trẻ ở các nước khác, giới trẻ Việt Nam mong muốn hướng tới nhiều thay đổi tích cực hơn nữa. Tôi mong rằng qua dự án Nghiên cứu Thế hệ trẻ này, tôi sẽ có cơ hội được tương tác nhiều hơn với các bạn trẻ Việt, đặc biệt khi Vương quốc Anh đang chung tay cùng Việt Nam phát triển hợp tác trong những vấn đề như tăng trưởng xanh, cải cách giáo dục, hướng tới đổi mới và sáng tạo cũng như một môi trường báo chí tự do.

Báo cáo nghiên cứu Thế hệ trẻ Việt Nam chia sẻ nhiều quan điểm sâu rộng về những tổn thương, khó khăn, động lực và khát vọng của giới trẻ Việt Nam và được phản ánh trong các chương của báo cáo bao gồm: Đời sống xã hội; giáo dục, kỹ năng và việc làm; Việt Nam với thế giới; tương lai của Việt Nam; các vấn đề cần ưu tiên và khuyến nghị.