Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Giữ nguyên vị trí lăng mộ bà Tài nhân khi thi công tiếp dự án Bãi đỗ xe tham quan Lăng Tự Đức - Đồng Khánh

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thống nhất phương án giữ nguyên vị trí khu lăng mộ bà Tài nhân họ Lê khi triển khai dự án Bãi đỗ xe tham quan Lăng Tự Đức - Đồng Khánh (phường Thuỷ Xuân, TP Huế).

Huyệt mộ của bà Tài nhân họ Lê (vợ vua Tự Đức) tại vị trí phần lăng bia bị san phẳng vào tháng 6/2017

Huyệt mộ của bà Tài nhân họ Lê (vợ vua Tự Đức) tại vị trí phần lăng bia bị san phẳng vào tháng 6/2017

Ngày 1/8/2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công văn gửi các đơn vị liên quan về việc triển khai triển khai dự án Bãi đỗ xe thăm quan lăng Tự Đức - Đồng Khánh.

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, trước đó, đơn vị này đã nhận được công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, tham mưu các vấn đền liên quan đến việc triển khai dự án Bãi đỗ xe thăm quan lăng Tự Đức - Đồng Khánh. 

Trên cơ sở tham khảo ý kiến của các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương thống nhất chủ trương thực hiện Dự án Bãi đỗ xe tham quan Lăng Tự Đức - Đồng Khánh theo phương án: giữ nguyên vị trí khu lăng mộ bà Tài nhân họ Lê, sắp xếp, khoanh vùng có diện tích khoảng 200m2 để sử dụng cho việc khôi phục, xây dựng lại ngôi lăng mộ, trồng cây xanh tạo cảnh quan và lối ra vào lăng mộ. 

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chủ trì, làm việc với Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh, Hội đồng trị sự Nguyễn Phước Tộc, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Chuỗi Giá Trị và các cơ quan, đơn vị liên quan để thống nhất phương án, thủ tục, trách nhiệm các bên liên quan đối với từng hạng mục công việc trong quá trình triển khai, đảm bảo đúng quy định hiện hành; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30/8/2022. 

Trung tâm chủ trì rà soát lại các công trình hiện hữu trong phạm vi thực hiện dự án để đề xuất đưa vào danh mục kiểm kê và lập hồ sơ khoa học đề nghị công nhận di tích đối với các công trình có giá trị. 

Mặt khác, ông Phương giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh chủ trì, làm việc với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, UBND TP Huế và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát lại hiện trạng, quy hoạch và quá trình triển khai dự án; tham mưu thủ tục, các điều kiện, cơ sở pháp lý đảm bảo để tiếp tục triển khai dự án theo đúng quy định hiện hành; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30/8/2022.

Hiện trạng lăng mộ bà Tài nhân sau khi được xây dựng tạm lại tại vị trí cũ

Hiện trạng lăng mộ bà Tài nhân sau khi được xây dựng tạm lại tại vị trí cũ

Trước đó, như báo Dân sinh đã đưa tin, vào tháng 6/2017, trong quá trình san ủi mặt bằng để thực hiện dự án Bãi đỗ xe thăm quan lăng Tự Đức - Đồng Khánh (đường Đoàn Nhữ Hài, phường Thuỷ Xuân, TP Huế), công nhân của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Chuỗi Giá Trị (chủ đầu tư) đã dùng máy ủi san phẳng lăng mộ bà Tài nhân họ Lê (vợ vua Tự Đức). 

Sau khi xảy ra vụ việc, Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã đến hiện trường kiểm tra xác minh những thông tin liên quan đến vụ việc này. Đến sáng ngày 22/6/2017, Công ty Chuỗi giá trị đã cho dừng thi công để chờ cơ quan chức năng xác minh.

Empty
Hiện trạng dự án Bãi đỗ xe tham quan lăng vua Tự Đức - Đồng Khánh sau nhiều năm bị tạm dừng xây dựng

Hiện trạng dự án Bãi đỗ xe tham quan lăng vua Tự Đức - Đồng Khánh sau nhiều năm bị tạm dừng xây dựng

Từ đó đến nay, dù đã có nhiều cuộc họp bàn nhưng dự án vẫn chưa triển khai xây dựng trở lại do chưa thống nhất được phương án xử lý cuối cùng đối với phần lăn mộ bà Tài nhân nói trên. Tại khu vực mặt bằng dự án hiện nay, nhiều chỗ cây cỏ mục um tùm; có điểm lại bị người dân biến thành bãi xả rác trông rất phản cảm.

Riêng phần mộ bà Tài nhân họ Lê đã được Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc rào bằng lưới B40, làm mái che tạm bằng mái tôn. 

Năm 2017

Dự án Bãi đỗ xe khách tham quan lăng Tự Đức và lăng Đồng Khánh có diện tích gần 17.000m² đối diện với cửa vào di tích lăng vua Tự Đức, nằm trên đường Đoàn Nhữ Hài (phường Thủy Xuân, TP Huế). Dự án được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt và chấp thuận cho Công ty TNHH Thương mại Chuỗi giá trị (có trụ sở tại TP Huế ) đầu tư xây dựng từ tháng 4/2016 với quy mô thiết kế là 100 ô tô, xe điện các loại và 120 xe máy, với tổng vốn đầu tư hơn 15 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 30 năm. Đây là dự án thực hiện theo hình thức xã hội hóa.