Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Giữa dịch COVID-19, Thủ tướng Hà Lan kêu gọi và trấn an người dân ngưng tích trữ hàng hóa: "Giấy vệ sinh đủ để toàn dân dùng 10 năm"

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte ngày thứ Năm (19/3), lên tiếng trấn an người dân trong nước về các nguồn cung ứng nhu yêu phẩm, trước bối cảnh dịch COVID-19 lây lan ở châu Âu.

"Phải, tôi có đủ [giấy vệ sinh]," ông Rutte trò chuyện với người mua sắm khi đến thăm một siêu thị, nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với công nhân. "Họ đã đưa sản phẩm [lên quầy hàng] trở lại."

"Có đủ [giấy vệ sinh] cho cả đất nước dùng trong 10 năm tới," thủ tướng Hà Lan nói. "Tất cả chúng ta có thể đi vệ sinh trong 10 năm".

Reuters cho hay, hầu hết kệ hàng tại các siêu thị ở Hà Lan đã tràn ngập hàng hóa trở lại, sau khi chứng kiến tình trạng người dân hoang mang tích trữ ồ ạt các sản phẩm vệ sinh thiết yếu hồi tuần trước, trong bối cảnh giới chức nước này gia tăng các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan.

Thủ tướng Mark Rutte hôm 13/3 đã kêu gọi người dân ngưng tích trữ hàng hóa do lo sợ virus corona (SARS-Cov-2) lây lan, mà thay vào đó hãy có trách nhiệm xã hội hơn và quan tâm đến những người có điều kiện khó khăn.

"Thật là khó chịu đối với những người đã làm việc vất vả vì chúng ta, khi họ đến cửa hàng sau giờ làm và chỉ thấy các quầy hàng trống rỗng," ông Rutte nói, đề cập người lao động không thể làm việc tại nhà - như những người phản ứng với dịch bệnh ở tuyến đầu.

Giữa dịch COVID-19, Thủ tướng Hà Lan báo tin cả nước muốn nghe: Giấy vệ sinh đủ để toàn dân dùng 10 năm - Ảnh 1.

Một số kệ hàng bị "vét sạch" tại cửa hàng Albert Heijn ở Amsterdam-Oost, ngày 13/3/2020 (Ảnh: NL Times)

Thủ tướng Hà Lan kêu gọi người dân nước này đoàn kết hơn để vượt qua giai đoạn khó khăn của dịch bệnh. Chính phủ bắt đầu áp đặt các biện pháp phòng chống COVID-19 chặt chẽ từ ngày 12/3, nhằm thúc giục mọi người ở nhà và tránh các cuộc tập trung đông người.

Theo thống kê của Đại học John Hopkins (Hoa Kỳ), tính đến ngày 20/3 (giờ địa phương), Hà Lan đã xác định hơn 2.400 ca lây nhiễm COVID-19 và 77 trường hợp tử vong.

Bộ trưởng Y tế Hà Lan Bruno Bruins ngày 19/3 trở thành quan chức chính phủ đầu tiên ở nước này từ chức, sau khi ông bị ngất trong một phiên họp tại Quốc hội về dịch COVID-19. Bruins cho biết ông đã làm việc căng thẳng trong nhiều tuần và bị kiệt sức.

Trong cuộc họp tối 17/3, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles EC Michel tuyên bố biên giới bên ngoài của Liên minh châu Âu (EU) sẽ bị đóng cửa trong 30 ngày để đối phó với sự lây lan của dịch COVID-19.

Việc di chuyển giữa 27 quốc gia thành viên vẫn sẽ được cho phép, ông Michel nói. Ngoài ra, người có giấy cư trú dài hạn tại EU, thành viên gia đình của các công dân EU, các nhà ngoại giao, cũng như các chuyên gia y tế hoặc nhân viên y tế sẽ được miễn lệnh cấm.

Giữa dịch COVID-19, Thủ tướng Hà Lan báo tin cả nước muốn nghe: Giấy vệ sinh đủ để toàn dân dùng 10 năm - Ảnh 4.