Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Giữa nghi vấn dàn xếp kết quả, ê-kip Giọng hát Việt nhí lên tiếng

Trên mạng xã hội, khán giả bày tỏ sự phẫn nộ khi cho rằng ban tổ chức Giọng hát Việt nhí 2019 đã dàn xếp kết quả từ trước và bé Chấn Quốc trở thành nạn nhân của chiêu trò PR.

Những ngày qua, sự cố MC Nguyên Khang đọc nhầm tên thí sinh đăng quang Giọng hát Việt nhí 2019 trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn. Họ chỉ trích nam MC vì cho rằng lỗi của anh đã làm tổn thương đến bé Chấn Quốc (đội Hương Giang – Dương Cầm).

Giữa nghi vấn dàn xếp kết quả, ê-kip Giọng hát Việt nhí lên tiếng - Ảnh 1.

Bên cạnh sự cố của Nguyên Khang trên sóng truyền hình, cộng đồng mạng còn đặt ra nghi vấn ban tổ chức Giọng hát Việt nhí 2019 đã dàn xếp kết quả từ trước và chiến thắng của bé Kiều Minh Tâm (đội Lưu Thiên Hương – Ali Hoàng Dương) không thuyết phục.

Mới đây, phía ê-kip sản xuất Giọng hát Việt nhí 2019 đã lên tiếng trước tin đồn dàn xếp kết quả từ trước, giúp học trò của Lưu Thiên Hương và Ali Hoàng Dương đăng quang quán quân. Đại diện ê-kip phủ nhận tin đồn và giải thích rằng khi MC Nguyên Khang công bố sai tên thí sinh đăng quang, ê-kip gọi để nhắc nhở. Do đó, nam MC mới quay lại.

Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đã lên tiếng phủ nhận việc này. Cô cho biết mặc dù là người nhà của Giám đốc sản xuất âm nhạc Hồ Hoài Anh nhưng cả hai luôn rạch ròi giữa công việc và mối quan hệ cá nhân. Lưu Thiên Hương khẳng định: "Không bao giờ chúng tôi xen vào công việc của nhau. Chúng tôi cũng là người đi làm thuê, nếu làm sai thì tất nhiên cũng bị sa thải. Do đó, chúng tôi không bao giờ làm sai".

Một ngày trước, trong một bài phỏng vấn, Lưu Thiên Hương đã có phát ngôn gây sốc khi cho rằng “tai nạn” của MC Nguyên Khang trong đêm chung kết Giọng hát Việt nhí 2019 sẽ giúp Chấn Quốc bản lĩnh hơn sau này: “Đó cũng chỉ là tai nạn nhỏ mà trên thế giới vẫn thường xảy ra. Cứ xem nó là kỉ niệm đáng nhớ cho Giọng hát Việt nhí năm nay. Hương nghĩ rằng nó cũng không quá nặng nề, có thể nó sẽ giúp Quốc ngày càng bản lĩnh hơn. Kiều Minh Tâm cũng thế. Từ một trạng thái này chuyển sang trạng thái khác, các bé phải đứng vững bằng đôi chân của mình trước mọi điều xảy đến”.

Nhiều nghệ sĩ như siêu mẫu Xuân Lan, Dương Triệu Vũ, Pha Lê… bày tỏ sự bức xúc và yêu cầu Lưu Thiên Hương nên im lặng nếu không nói được lời tốt đẹp. Họ cho rằng sự cố trên sẽ khiến các bé chịu nhiều tổn thương chứ không phải là việc giúp các bé bản lĩnh hơn và phụ huynh của các bé không bao giờ muốn “sóng gió” ập đến với con mình.