Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Giúp người cao tuổi sử dụng thành thạo điện thoại thông minh

(Dân sinh) - Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10, Dự án Ứng dụng Chăm sóc Sức khỏe cho người trên 50 tuổi (HASU) phối hợp cùng với Tổ chức Hỗ trợ Người cao tuổi Quốc tế (HAI) tổ chức chuỗi Tập huấn Sử dụng Điện thoại thông minh cho Người cao tuổi, diễn ra từ 15/9/2020 đến 30/10/2020.

Vừa qua, Tổ chức HelpAge International tại Việt Nam phối hợp  Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng (LIGHT) tổ chức buổi tập huấn thử nghiệm về sử dụng điện thoại thông minh dành cho người cao tuổi tại hai huyện Chương Mỹ và Phú Xuyên (Hà Nội).

Giúp người cao tuổi sử dụng thành thạo điện thoại thông minh - Ảnh 1.

Người cao tuổi được kỹ thuật viên hướng dẫn kỹ càng các thao tác sử dụng điện thoại thông minh.

Tại buổi tập huấn, người cao tuổi được giới thiệu về vai trò của công nghệ nói chung với đời sống, nhất là trong thời kỳ Covid-19. Người cao tuổi được hướng dẫn từ những tác vụ cơ bản nhất như bật tắt wifi, chỉnh cỡ chữ, tra cứu thông tin chính xác và an toàn trên internet, để từ đó làm chủ chiếc điện thoại của mình. Ngoài các thao tác cơ bản, người cao tuổi tham gia lớp tập huấn còn được giới thiệu, hướng dẫn cài đặt và sử dụng các ứng dụng thiết thực, hữu ích để bảo vệ, chăm sóc sức khỏe như: Bluezone, Hasu… đến các ứng dụng mạng xã hội như: Facebook, zalo… Đặc biệt, trong buổi tập huấn, người cao tuổi còn được lưu ý về cách sử dụng internet, mạng xã hội sao cho an toàn.

Cùng với các hoạt động hướng dẫn và thực hành, người cao tuổi tham gia lớp tập huấn còn được chơi các trò chơi như: Thử thách tra cứu thông tin nhanh, Nhìn hình đoán tên, Hỏi nhanh đáp gọn, Thử thách chụp ảnh selfie… vừa để giải trí, vừa để ôn lại những kiến thức vừa được học.
Giúp người cao tuổi sử dụng thành thạo điện thoại thông minh - 1
Giúp người cao tuổi sử dụng thành thạo điện thoại thông minh - 2

Phần thi kiểm tra kiến thức, thực hành sử dụng điện thoại thông minh cho người cao tuổi.

Trong buổi tập huấn, không chỉ giúp người cao tuổi hiểu rõ về lợi ích mà điện thoại thông minh, internet mạng lại cho mình, biết cách sử dụng thành thạo điện thoại thông minh mà còn tạo ra không khí giao lưu cởi mở, giúp người cao tuổi kết nối với nhau, tự tin thể hiện suy nghĩ, kiến thức và các năng khiếu ca hát, nhảy, ngâm thơ của mình.

Các buổi tập huấn sẽ còn tiếp tục trên khắp địa bàn Hà Nội và nhân rộng ra cả nước, nhằm mang công nghệ đến với người cao tuổi trên cả nước, để công nghệ không còn là rào cản giữa người cao tuổi với thế giới hiện đại.