Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Giúp việc ngày Tết: Lương cao vẫn khó tìm người

Cuối năm, nhiều gia đình liên tiếp đăng thông tin cần thuê người giúp việc, trông nhà dịp Tết với mức lương khá cao. Thậm chí, nếu chấp nhận làm việc trong 5 ngày Tết, người giúp việc được trả cả triệu đồng/ngày nhưng vẫn không bói ra người làm.

Chuẩn bị cho dịp nghỉ Tết sắp tới, gia đình chị Thủy (Long Biên) đăng tin tìm người trông coi nhà cửa. Theo kế hoạch, anh chị cần thuê người trông nhà trong 9 ngày Tết  để về quê vào thời điểm này. Mặc dù đã đăng tin trong nhiều diễn đàn, hội nhóm nhưng hiện tại vẫn vẫn chưa "chốt" được vì khan hiếm người.

Chị Thủy đã tham khảo giá trông coi nhà cửa, giúp việc xuyên Tết ở nhiều bên trung gian, công ty bảo vệ. Mức giá tại đây dao động từ 700.000 đồng - 2,5 triệu đồng/ngày nhưng hiện tại vẫn chưa tìm được người. Vé máy bay cũng đã đặt, giờ gia đình chỉ mong tìm được người ưng ý, tin tưởng để trông ngôi nhà trong khi đi vắng.

Cuối năm rất khó tìm người giúp việc.

Cuối năm rất khó tìm người giúp việc.

Cũng có nhu cầu tìm người trông nhà dịp Tết, gia đình anh Nguyễn Văn Lực (Hà Nội) đang chật vật, liên tục đăng tin trong suốt mấy ngày qua. Mặc dù đưa ra mức giá rất hấp dẫn 1,2 triệu đồng/ngày, thế nhưng gia đình anh vẫn phải đôn đáo chạy đi hỏi họ hàng, nhờ người quen tìm người thực sự tin tưởng để trông coi nhà cửa, bảo vệ đồ đạc trong ngày nghỉ Tết sắp tới.

Trong khi đó, gia đình chị Nhung (Tây Hồ) có nhu cầu thuê nữ giúp việc từ nay đến 29 Tết nhưng tìm chưa ra. Gia đình có cửa hàng tiện lợi, cuối năm đông khách nên hai vợ chồng phải quản lý cửa hàng. Trong khi, hai con nhỏ không được đến trường, cuối năm bà về quê để chuẩn bị Tết nên không có ai trông hộ…

Chị chấp nhận, tháng sát Tết này, chị trả mức lương 15 triệu đồng/tháng, với điều kiện nhận làm đến sáng 29 Tết nhưng không ai đồng ý. “Tìm được người tin tưởng để giao nhà cửa, 2 đứa con cho họ chăm sóc, quán xuyến nhà cửa mỗi tháng tôi trả 6 triệu đồng. Người giúp việc xin về quê trước cả tháng để cách ly rồi chuẩn bị 23 tháng Chạp…. Nên dù có thuyết phục hay trả lương hậu hĩnh hơn cô cũng một mực từ chối. Tôi nhờ các mối tìm người mà vẫn chưa có ai phù hợp”, chị Nhung cho hay.

Công ty Giúp việc Đức Hạnh mỗi ngày tiếp nhận 30-40 cuộc gọi từ khách hàng để tìm người giúp việc. Tuy nhiên, trung tâm chỉ đáp ứng được 3-5 hợp đồng mỗi ngày, đạt 10% so với nhu cầu. Lao động đã hiếm, lại thiếu trầm trọng người chuyên nghiệp, có kinh nghiệm, song không vì lợi nhuận mà trung tâm tuyển dụng lao động không có tay nghề để giới thiệu cho khách hàng. Đại diện Công ty Hồng Doan (Hà Nội) - chuyên giới thiệu người giúp việc cho biết, mỗi ngày có đến 50-60 khách hàng điện thoại tìm người giúp việc nhưng trung tâm chỉ đáp ứng được khoảng 4-5 người/ngày. Nhiều người ở quê sợ không dám đi làm vì lo ngại dịch bệnh nên nguồn cung lao động giúp việc dịp cuối năm này kém hơn hẳn các năm trước dù nhiều gia đình sẵn sàng trả giá cao hơn.

Tại các trang, hội, nhóm trên mạng xã hội như: Hội tìm người giúp việc nhà và trông trẻ Hà Nội, Hội tìm người giúp việc… luôn có hàng trăm người có nhu cầu tìm kiếm người giúp việc cuối năm.

Song, hầu như các tìm kiếm đều nhận được rất ít phản hồi từ phía người giúp việc; trong khi đó thực tế lại có tình trạng nhiều người giúp việc sẵn sàng “nhảy việc” khi có người trả lương cao hơn. Các trường hợp này phần lớn là do chủ nhà và giúp việc chỉ thỏa thuận miệng, không ký hợp đồng nên khó giữ người ở lại.

Cuối năm, nhu cầu thuê giúp việc theo giờ, giúp việc dọn dẹp nhà cửa cũng tăng cao. Theo đó, giá dọn dẹp sẽ tùy thuộc diện tích, kết cấu căn nhà. Trung bình, những ngày Tết, mức giá khoảng 100 nghìn đồng/giờ.

Một số đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp cũng khuyến cáo người dân ở thời điểm này nên lựa chọn, ký kết hợp đồng với cá nhân, đơn vị uy tín. Để tránh trường hợp rủi ro, người dân có thể lập hợp đồng thoả thuận, chụp ảnh, quay video lưu trữ, bảo vệ tài sản có giá trị để an tâm hơn trong dịp Tết đến xuân về.