Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Gói hỗ trợ người dân chịu tác động mạnh bởi dịch Covid-19: Chính sách nhân văn, người dân phấn khởi

(Dân sinh) - Đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội. Nhiều doanh nghiệp đã phải đóng cửa, thu hẹp sản xuất; hàng triệu lao động mất việc làm, trong số đó có cả những hộ kinh doanh, lao động tự do và người yếu thế trong xã hội... Gói cứu trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ đã kịp thời giúp người dân vơi nỗi lo cơm, áo, vượt qua khó khăn...

"Phao cứu sinh" của người yếu thế

"Khi được xã thông báo tôi thuộc diện được Chính phủ hỗ trợ tiền mặt do dịch bệnh Covid-19 bà nhà tôi phấn khởi lắm. Mấy tháng nay do dịch bệnh nên các cháu nhà tôi không đi làm được, thành thử cả nhà đều trông chờ cả vào món tiền trợ cấp thương binh của tôi. Mặc dù Nhà nước đang phải gồng mình để chiến đấu với dịch bệnh, nhưng vẫn lo lắng đến đời sống của những người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, tôi rất hoan nghênh và phấn khởi. Chúng tôi tuyệt đối tin tưởng và chấp hành mọi chủ trương của Đảng và Nhà nước"  - đó là chia sẻ của thương binh Nguyễn Văn Khuyên (78 tuổi), trú tại khu 3, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 

Gói hỗ trợ của Thủ tướng giúp người yếu thế vượt qua khó khăn - Ảnh 1.

Thương binh Nguyễn Văn Khuyên trao đổi với PV

Còn bà Nguyễn Thị Sinh, khu 3, thị trấn Thọ Xuân (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) cho biết, bà là đối tượng hộ nghèo, vừa là đối tượng bảo trợ xã hội, người cô đơn không nơi nương tựa, hoàn cảnh rất éo le và khó khăn, hiện bà đang hưởng mức hỗ trợ 540 nghìn đồng/tháng. "Tôi biết tin này từ "Chương trình Vượt qua thử thách, gói hỗ trợ chưa có tiền lệ" trên VTV1, bộ trưởng Đào Ngọc Dung trả lời rất rõ trong tháng 4 này những đối tượng như tôi sẽ nhận được tiền hỗ trợ của Chính phủ. Cảm ơn Đảng và Nhà nước luôn quan tâm giúp đỡ người yếu thế trong xã hôi"-bà Sinh mừng rỡ nói.

Vui thay cho những người yếu thế trong xã hội sắp được nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ do dịch bệnh Covid-19, chị Nguyễn Thị Huyền cán bộ chính sách thị trấn Thọ Xuân cho hay: "Trên địa bàn thị trấn hiện có hơn 300 đối tượng là người có công đang được hưởng chế độ hàng tháng, hơn 200 đối tượng bảo trợ xã hội và khoảng 300 hộ nghèo và cận nghèo. Ngay sau khi có Nghị quyết của Thủ tướng Chính phủ về gói hỗ trợ tới người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, huyện đã có văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện việc rà soát. Thị trấn Thọ Xuân đã rà soát, phân loại xong các đối tượng được hưởng để không bị trùng khi thực hiện gói hỗ trợ cho các đối tượng. Gói hỗ trợ của Chính phủ là chính sách nhân văn như một "Pháo cứu sinh" giúp những người yếu thế trong xã hội vượt qua khó khăn".

Gói hỗ trợ của Thủ tướng giúp người yếu thế vượt qua khó khăn - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Sinh thuộc diện được nhận tiền từ gói hỗ trợ của Chính phú phấn khởi trao đổi với PV cùng cán bộ chính sách thị trấn Thọ Xuân

Chị Lê Thị Mai bán xôi ở đường Lê Lai, TP.Thanh Hóa đã hơn 3 năm nay, mỗi ngày cũng kiếm được gần 200 nghìn đồng. Chồng chị thì chạy xe ôm, tuy vất vả nhưng thu nhập cũng đủ nuôi sống gia đình 4 miệng ăn. Từ ngày dịch Covid-19 bùng phát, cuộc sống của gia đình chị Mai gặp rất nhiều khó khăn, xôi thì ế ẩm, xe ôm chẳng ai đi. Đặc biệt khi Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị 16 về "cách ly xã hội", hai vợ chồng chị Mai đã thất nghiệp, có vài đồng chắt chiu lâu nay cũng đã dốc cạn hầu bao. "Khi nghe tin Chính phủ hỗ trợ tiền mặt cho người dân khó khăn, mất việc làm do dịch Covid-19 vợ chồng tôi mừng rơi nước mắt. Những ngày tới, gia đình tôi không còn phải lo chạy cơm hàng ngày nữa" - chị Mai vui mừng nói.

Cũng chung hoàn cảnh mất việc, khó khó do dịch bệnh Covid-19, anh Lê Văn Hoan, trú tại phường Nam Ngạn, TP.Thanh Hóa cho biết: "Trước đây tôi chạy xe ôm ngày cũng kiếm được khoảng 200 nghìn, tần tiện cộng với món thu nhập của vợ đi phụ hồ cũng đủ chi tiêu cho 4 người trong gia đình. Từ khi có dịch, xe ôm không đón được khách, vợ thì cũng nghỉ thường xuyên nên thu nhập không có, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Nay được Nhà nước hỗ trợ tiền, giúp đỡ những người khó khăn như tôi còn gì vui hơn".

Sẽ triển khai nhanh, đúng, đủ tiền hỗ trợ đến tay người được thụ hưởng

Để triển khai thực hiện chính sách đảm bảo, kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, tham nhũng, tiêu cực, Sở LĐ-TB&XH Thanh Hóa đã có văn bản hướng dẫn và yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn rà soát các đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định gồm: Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp ưu đã hàng tháng; hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến 31/12/2019.

Theo đó, sau khi rà soát, tỉnh Thanh Hóa có 73.356 đối tượng người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; 32.230 hộ nghèo, 102.092 hộ cận nghèo; 199.845 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng đủ điều kiện được hỗ trợ gói cứu trợ của Chính phủ do dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42.

Ông Dương Văn Huệ, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Thanh Hóa cho biết: "Số lượng đối tượng được thụ hưởng do dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành đã được tỉnh Thanh Hóa rà soát xong. Với các đối tượng được thụ hưởng tương đương số tiền khoảng hơn 800 tỷ đồng. Sở sẽ phối hợp với các ngành, địa phương để triển khai chi trả đến tay người thụ hưởng xong trước ngày 30/4/2020".

Gói hỗ trợ an sinh 62 nghìn tỷ đồng là "Phao cứu sinh" giúp người nghèo, người yếu thế, người lao động… vượt qua khó khăn do dịch bệnh Covid-19, sẽ được các địa phương trong cả nước triển khai nhanh chóng đến tay người được thụ hưởng.