Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Gói hỗ trợ tiền thuê nhà - niềm động viên lớn dành cho người lao động

Trong đợt dịch Covid-19 lần thứ tư khiến đời sống người lao động cả nước gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Chính phủ thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Theo đó, hai đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động (NLĐ) quay trở lại thị trường lao động. Chính sách này nhằm chia sẻ, hỗ trợ cho người lao động còn khó khăn về nhà ở yên tâm làm việc, tham gia phục hồi sản xuất cùng với người sử dụng lao động.

Theo ghi nhận của phóng viên, sau Tết nguyên đán, số công nhân quay lại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai làm việc với tỷ lệ khoảng 98%. Vì vậy, đa số các khu nhà trọ đều kín người ở, hoạt động sản xuất kinh doanh đã ổn định trở lại. Tuy nhiên, nhiều công nhân mới quay lại sản xuất nên tiền lương chưa ổn định do vậy có nhiều người xin nợ ½ tháng tiền thuê trọ. Trong lúc khó khăn nhưng nghe tin người lao động (NLĐ) được chính phủ hỗ trợ tiền thuê nhà trọ ai cũng phấn khởi vui mừng.

“Mỗi tháng tôi được hỗ trợ 1 triệu đồng và được hỗ trợ 3 tháng liên tục, như vậy gia đình tôi được hỗ trợ 3 triệu đồng. Đây là số tiền khá ý nghĩa đối với chúng tôi trong lúc gặp khó khăn và cũng là nguồn động viên tinh thần vô cùng lớn của Chính phủ dành cho NLĐ, góp phần khuyến khích lao động ngoại tỉnh trở lại TP.HCM làm việc”, chị Trần Thị Ngọc công nhân may công ty Xuân Quỳnh TP.HCM chia sẻ.

Công nhân lao động đang chờ hướng dẫn để làm thủ tục hưởng gói hỗ trợ (ảnh: Xuân Trường).

Công nhân lao động đang chờ hướng dẫn để làm thủ tục hưởng gói hỗ trợ (ảnh: Xuân Trường).

Công ty TNHH giày gia Xuân Hùng (Bến Cát, Bình Dương) cho biết,  hiện công ty có hơn 3.000 lao động đang làm việc, trong đó khoảng 90% là người ngoại tỉnh về đây thuê nhà để ở.  Với chi phí tiền thuê nhà trọ từ 1,5 – 3 triệu/tháng cũng là một gánh nặng đối với NLĐ. Thông tin NLĐ được hỗ trợ tiền thuê nhà 500.000 – 1 triệu đồng cũng là niềm động viên lớn dành cho NLĐ. “Chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để hoàn tất các thủ tục và cam kết trong vòng 2 ngày sẽ trao tận tay số tiền hỗ trợ của Chính phủ đến NLĐ. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn hỗ trợ thêm cho NLĐ một số nhu yếu phẩm hàng tháng để NLĐ an tâm lao động sản xuất”, đại diện công ty Xuân Hùng nói.

 

Chia sẻ về gói hỗ trợ này, ông Lê Trần Thanh Hải, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH May mặc Triple Việt Nam tại TP.HCM nói, mức hỗ trợ từ 500.000 - 1 triệu đồng/người/tháng của Chính phủ là rất thiết thực. Tuy nhiên, về quy trình thực hiện còn có một số vướng cần tháo gỡ. Cụ thể, theo quy định, trên cơ sở đề nghị của NLĐ, người sử dụng lao động (NSDLĐ) tổng hợp danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà và niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 3 ngày làm việc. Trường hợp có ý kiến phản ánh về đối tượng và điều kiện hỗ trợ, NSDLĐ tiến hành xác minh, bảo đảm đúng đối tượng và điều kiện hỗ trợ theo quy định trong vòng 2 ngày làm việc. DN phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực với thông tin của NLĐ.

"Quy định này sẽ gây khó khăn cho DN khi thực hiện, nhất là đối với DN có đông lao động và NLĐ ở trọ rải rác tại nhiều quận, huyện hay các tỉnh lân cận. Theo tôi, trong trường hợp này, chỉ NLĐ có giấy xác nhận tạm trú của cơ quan công an là đủ" - ông Hải nói. Ngoài ra, ông Hải cũng mong cần đẩy nhanh tiến độ triển khai để NLĐ tiếp cận được chính sách trong thời gian sớm nhất.

Chia sẻ với phóng viên, anh Trần Mạnh công nhân khu công nghiệp Long Hậu, TP.HCM nói: “Mấy ngày qua, tôi đọc báo và xem tivi thấy Chính phủ đang triển khai gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Theo quy định người lao động đủ điều kiện làm đơn theo mẫu, gửi công ty để chuyển cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận, UBND huyện thẩm định và tỉnh phê duyệt. Sau 11 ngày, người lao động sẽ nhận được tiền. Nhưng đã mấy ngày rồi, chúng tôi chưa thấy công ty thông tin hướng dẫn hay gửi mẫu cụ thể", anh Mạnh chia sẻ thêm.

Đa số công nhân lao động hy vọng quy trình thủ tục giấy tờ diễn ra đơn giản, nhanh gọn và không mất quá nhiều thời gian để công nhân có thể hưởng chế độ sớm nhất.

Đa số công nhân lao động hy vọng quy trình thủ tục giấy tờ diễn ra đơn giản, nhanh gọn và không mất quá nhiều thời gian để công nhân có thể hưởng chế độ sớm nhất.

Đa số công nhân lao động hy vọng quy trình thủ tục giấy tờ diễn ra đơn giản, nhanh gọn và không mất quá nhiều thời gian để công nhân có thể hưởng chế độ sớm nhất. "Trường hợp thủ tục rườm rà, mất quá nhiều thời gian, tôi thà chấp nhận đi làm tăng ca còn hơn là phải chạy đôn chạy đáo hết phòng này phòng kia để xin giấy tờ", anh  Hoàng Văn Minh - công nhân xưởng gỗ công ty Trường Vũ, TP.HCM nói.

Trao đổi với phóng viên báo Lao động và Xã hội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Bình Dương cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị triển khai các phần việc liên quan để khi nhận được hướng dẫn từ Bộ LĐ-TB&XH, kịp thời chi trả tiền hỗ trợ thuê nhà cho 1 triệu người lao động trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Lê Minh Quốc Cường – GĐ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương, theo Quyết định số 08/2022 của Chính phủ thì lao động tự do không được nhận hỗ trợ. Qua thống kê bước đầu, toàn tỉnh có 17.263 đơn vị với 911.206 người lao động có tham gia Bảo hiểm xã hội và được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà lần này.

Được biết, hiện nay nhiều công nhân, lao động đang rất nôn nóng về việc nhận hỗ trợ.

Được biết, hiện nay nhiều công nhân, lao động đang rất nôn nóng về việc nhận hỗ trợ.

Đó là chưa tính những lao động mới vào làm, chưa đóng bảo hiểm, nhưng đủ thời gian hợp đồng lao động để nhận hỗ trợ. Bên cạnh đó, dựa vào danh sách đóng bảo hiểm, các cơ quan liên quan nhanh chóng rà soát được số lao động quay lại thị trường lao động để tiếp tục làm việc, ông Cường cho hay.

Được biết, hiện nay nhiều công nhân, lao động đang rất nôn nóng về việc nhận hỗ trợ. Tuy nhiên, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương đang chờ hướng dẫn chi tiết từ Bộ LĐ-TB&XH mới có kế hoạch triển khai. Trong lúc chờ hướng dẫn từ Bộ, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương đã chuẩn bị một số bước cơ bản như làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh để thống kê danh sách bước đầu. Làm việc với Sở Tài chính để nắm ngân sách, đồng thời thông báo đến các doanh nghiệp, khu, cụm công nghiệp để rà soát danh sách từng lao động.

Bên cạnh đó, Sở LĐ-TB&XH cũng đã soạn thảo những bước cơ bản về hỗ trợ trình UBND tỉnh thông qua. Khi có hướng dẫn chi tiết sẽ triển khai nhanh và đúng theo quy định để người lao động sớm nhận được tiền hỗ trợ.