Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Gợi ý quà tặng ý nghĩa, thiết thực tri ân thầy cô nhân ngày 20/11

Chọn món quà tặng gì vừa ý nghĩa, vừa thiết thực, vừa không quá tốn kém chắc chắn đang là băn khoăn của nhiều người trong dịp lễ 20/11.

Đối với thầy giáo, bạn không cần chọn món quà quá cầu kỳ. Bạn chỉ cần nắm được một vài thói quen, sở thích của thầy thì chắc chắn những món quà bạn 20/11 bạn tặng sẽ trở nên ý nghĩa và thiết thực hơn.

1. Đồng hồ

Đồng hồ tượng trưng cho thời gian, như lời nhắn nhủ về khoảng thời gian bên nhau giữa thầy và trò. Đây là một món quà sang trọng và tinh tế, tăng thêm nét lịch lãm cho các thầy.

Tuy nhiên một chiếc đồng hồ tốt thì có mức giá tương đối cao với các bạn học sinh, vì vậy hãy cân nhắc việc tặng theo tập thể nhé!

2. Sơ mi

Nhân dịp ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, bạn hãy chọn một chiếc sơ mi thật đẹp để tặng cho thầy giáo kính yêu của mình.

Đây là món quà rất trang trọng vừa thể hiện sự kính trọng và yêu mến của bạn đối với thầy giáo. Bạn chỉ cần chú ý đến vóc dáng, làn da, kiểu áo thầy hay mặc để chọn mua sao cho hợp lý.

Thường những tông màu sáng như trắng, xanh da trời, kẻ caro xanh-trắng, áo màu be sữa... là những kiểu áo không quá kén da, hợp với hầu hết mọi vóc dáng.

Gợi ý quà tặng ý nghĩa, thiết thực tri ân thầy cô nhân ngày 20/11 - Ảnh 1.

3. Cà vạt

Bạn cũng có thể tặng cà vạt làm quà 20/11 cho các thầy. Nếu bạn chọn kèm áo và cà vạt thì nên chọn cà vạt sao cho phù hợp với chiếc áo đó. Ngược lại, nếu chỉ mua cà vạt riêng, bạn nên dựa vào tính cách, màu sắc trang phục thầy hay mặc.

Ví dụ thầy mặc sơ mi đơn sắc sáng màu thì nên chọn cà vạt kẻ ô, màu sẫm. Hoặc nếu thầy hay mặc vest đen thì chọn những tông cà vạt sáng sẽ là lựa chọn hợp lý hơn cả.

4. Thắt lưng da

Giống như cà vạt, thắt lưng cũng là một món quà thông dụng dành cho nam giới. Với đa dạng mẫu mã và giá thành, bạn có thể tặng riêng hoặc tặng tập thể.

5. Ví

Ví là phụ kiện bất di bất dịch không thể thiếu của các đấng mày râu. Một chiếc ví dạy dặn sẽ giúp các thầy giáo yên tâm đựng tiền mà không lo bị rơi hoặc bị móc mất.

Để chọn ví nam, bạn nên đến các cửa hàng và nhờ tư vấn, thường thì gam màu nâu, xám,... sẽ hợp với độ tuổi thanh niên. Trong khi đó gam màu như đen, xanh than sẽ hợp với các thầy có độ tuổi trung niên.

Chọn quà tặng Thầy Cô giáo nhân ngày 20/11

1. Album ảnh về những kỷ niệm vui

Chắc chắn thầy cô nào cũng sẽ rất vui khi được tặng một cuốn album ảnh với những hình ảnh về thầy cô, về mái trường và những kỷ niệm vui không bao giờ quên về khoảng thời gian thầy cô dìu dắt chúng ta dưới mái trường thân yêu.


2. Hoa tươi

Hoa tươi là món quà truyền thống nhưng không bao giờ lỗi thời để tặng người khác. Một bó hoa tươi do chính các bạn bó với kiểu dáng độc đáo, ấn tượng cùng tấm thiệp với những lời chúc chân thành, ý nghĩa chắc chắn sẽ khiến các thầy cô cảm động.

  • Hoa cẩm chướng: thể hiện tình yêu thương, gần gũi.
  • Hoa lan: loài hoa này phù hợp để tặng các thầy cô lớn tuổi. Hoa lan thể hiện sự kính trọng của người tặng đối với thầy cô giáo.
  • Hoa cẩm tú cầu: Thể hiện lòng biết ơn chân thành. Bạn muốn xin lỗi vì đã làm thầy cô phiền lòng hay lời cảm ơn chân thành tới thầy cô đã dìu dắt, truyền đạt kiến thức quý giá cho hành trình tương lai của mình thì hãy chọn một bó hoa cẩm tú cầu nhé.
3. Lẵng hoa lụa, vải

Những lẵng hoa lụa nhiều màu sắc, kiểu dáng đa dạng thoải mái cho bạn lựa chọn để phù hợp với nhu cầu, sở thích của các thầy cô.


4. Khăn quàng cổ

Ngày 20-11 là thời điểm thời tiết bắt đầu trở lạnh. Chúng ta có thể lựa chọn những chiếc khăn quàng cổ ấm áp để tặng thầy cô giáo trong dịp này. Đây là một món quà thiết thực nhưng cũng thể hiện được tình cảm của người mua tặng. Bạn nên tìm hiểu trước sở thích về màu sắc, chất liệu của các thầy cô để chọn được món quà phù hợp.


5. Bình giữ nhiệt

Gợi ý tiếp theo, bạn hãy chọn mua một chiếc bình giữ nhiệt chính hãng, thiết kế sang trọng để thể hiện sự tinh tế của bạn. Bởi vì thầy cô khi giảng bài thường phải nói nhiều, cần uống nước thường xuyên để giữ cho cổ họng không bị khô, rát nên chiếc bình có khả năng giữ lạnh trong mùa đông, giữ nhiệt nóng cho trà, cà phê sẽ vô cùng hợp lý. Một món quà thiết thực và ý nghĩa phải không nào?

Gợi ý quà tặng ý nghĩa, thiết thực tri ân thầy cô nhân ngày 20/11 - Ảnh 2.