Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Gửi gắm ước mơ tuổi trẻ tới chân trời khát vọng

Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023 - 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đặc biệt, năm nay Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐH Kinh tế Quốc dân vinh dự trở thành Đại hội điểm Hội Sinh viên Việt Nam cấp trường tại TP Hà Nội.

Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam trường ĐH Kinh tế Quốc Dân lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023 -2025.

Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam trường ĐH Kinh tế Quốc Dân lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023 -2025.

Tham dự đại hội có đại diện Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Thành ủy, Thành đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội cùng các thầy cô lãnh đạo Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, đặc biệt sự có mặt của 160 đại biểu chính thức, là những hội viên, sinh viên ưu tú, xuất sắc trên nhiều lĩnh vực hoạt động đại diện cho hơn 24.000 hội viên, sinh viên của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân.

Theo đó, Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023 - 2025 là sự kiện chính trị quan trọng được tổ chức 5 năm 2 lần với sứ mệnh tổng kết nhiệm kỳ 2020 -2023; đề ra phương hướng, mục tiêu cho nhiệm kỳ mới, khen thưởng cho những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Sinh viên nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, Đại hội Đại biểu sẽ bầu ra những gương mặt tiêu biểu tham gia vào bộ máy Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường khoá XVIII.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên trường ĐH Kinh tế Quốc dân.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên trường ĐH Kinh tế Quốc dân.

Mở màn phiên thứ nhất của Đại hội là phần văn nghệ chào mừng vô cùng đặc sắc, mang lại không khí hứng khởi, sôi động, hứa hẹn một nhiệm kỳ mới thành công.

Sau chương trình văn nghệ chào mừng, đồng chí Lê Trí Nhân - Chủ tịch Hội Sinh viên trường khóa XVII đã phát biểu khai mạc Đại hội, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Trung ương Đoàn, Trung ương Hội và Thành Hội Hội Sinh viên Việt Nam, Đảng uỷ, Ban Giám hiệu trường ĐHKTQD, đơn vị đào tạo trực thuộc dành cho công tác Hội và phong trào sinh viên trường ĐH Kinh tế Quốc Dân.

Ông Lê Trí Nhân, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường ĐH Kinh tế Quốc dân phát biểu khai mạc Đại hội.

Ông Lê Trí Nhân, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường ĐH Kinh tế Quốc dân phát biểu khai mạc Đại hội.

Kết thúc phiên làm việc thứ nhất hiệu quả, phiên thứ hai mở đầu với hoạt động triển lãm “Sắc màu Hội viên” đặc biệt, chất chứa nhiều cung bậc cảm xúc nhằm tổng kết các hoạt động và thành quả đạt được trong nhiệm kỳ cũ. Qua những hiện vật, giải thưởng, tư liệu quý giá, triển lãm giúp người xem hình có cái nhìn tổng quan và chân thực nhất về các hoạt động chương trình của Hội Sinh viên trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời tạo tiền đề cho nhiệm kỳ mới bùng nổ hơn trong tương lai.

GS.TS Phạm Hồng Chương, Phó Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế Quốc dân phát biểu ý kiến và chỉ đạo Đại hội.

GS.TS Phạm Hồng Chương, Phó Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế Quốc dân phát biểu ý kiến và chỉ đạo Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020 - 2023 với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ, tập thể Ban Chấp hành đã đưa công tác Hội và phong trào sinh viên của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân ngày càng phát triển, tạo ra nhiều sân chơi lành mạnh, thu hút tới các bạn sinh viên. Nhiệm kỳ XVII đã khép lại và chuyển giao nhiệm vụ tới nhiệm kỳ mới với kỳ vọng những giá trị tốt đẹp của thế hệ trước sẽ được giữ gìn và phát huy mạnh mẽ hơn nữa, viết tiếp niềm tự hào của sinh viên Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân. Đại hội vô cùng trân trọng và tri ân sự đóng góp tận tâm của tập thể Ban Chấp hành, chúc các đồng chí luôn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết và thành công hơn trong tương lai.

TS Nguyễn Tiến Hưng, UV BCH TW Đoàn, Phó Chủ tịch TW HSV Việt Nam, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

TS Nguyễn Tiến Hưng, UV BCH TW Đoàn, Phó Chủ tịch TW HSV Việt Nam, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Qua hai phiên làm việc, Đại hội đã ra mắt tập thể Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới - những gương mặt mang trong mình sự nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng sự tận tâm, trách nhiệm. Hy vọng trong nhiệm kỳ tới, tập thể Ban Chấp hành sẽ luôn đi đầu, tiên phong, phát huy truyền thống “tre già măng mọc”, dẫn dắt Hội Sinh viên trường ĐH Kinh tế Quốc Dân thành công hơn nữa trong tương lai.

Các đại biểu cùng tham quan triển lãm “Sắc màu Hội viên”.

Các đại biểu cùng tham quan triển lãm “Sắc màu Hội viên”.

Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐH Kinh tế Quốc dân lần thứ XVIII đã diễn ra thành công tốt đẹp mở ra chặng đường mới đầy bùng nổ. Với khẩu hiệu “Đoàn kết - Tiên phong - Sáng tạo - Đổi mới”, Đại hội đã tạo ra nền tảng vững chắc cho định hướng mới của Hội Sinh viên Việt Nam trường ĐH Kinh tế Quốc dân, thể hiện rõ hình ảnh năng động, luôn đi đầu, sáng tạo và đổi mới trong công tác Hội và phong trào sinh viên.

Hoạt động triển lãm chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Kinh tế Quốc Dân nhiệm kỳ 2023 - 2025.

Hoạt động triển lãm chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Kinh tế Quốc Dân nhiệm kỳ 2023 - 2025.

Tri ân, vinh danh tập thể Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2023.

Tri ân, vinh danh tập thể Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2023.

Tập thể Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2025 chính thức ra mắt.

Tập thể Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2025 chính thức ra mắt.

Tại Phiên thứ nhất, Đại hội đã hiệp thương thống nhất bầu ra Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐH Kinh tế Quốc dân khóa 18, nhiệm kỳ 2023 - 2025 gồm 27 người.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐH Kinh tế Quốc dân khóa 18, nhiệm kỳ 2023 - 2025 đã hiệp thương bầu Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường khóa 18 gồm 09 người, trong đó: ông Lê Trí Nhân giữ Chức vụ Chủ tịch Hội Sinh viên trường; ông Lê Văn Tuấn và bà Nguyễn Dạ Thu Hương giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường khóa 18, nhiệm kỳ 2023 - 2025.