Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Đông: 66 người trong diện theo dõi, 22 người thuộc diện cách ly vì nghi nhiễm virus corona

Thông tin trên được ông Vũ Ngọc Phụng, Chủ tịch UBND quận Hà Đông cho biết tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chiều 11/2.

Theo ông Vũ Ngọc Phụng, trong thời gian ảnh hưởng dịch bệnh do virus corona (nCoV), UBND quận đã chỉ đạo các đơn vị quản lý, kinh doanh, khai thác chợ, các doanh nghiệp, thương mại và UBND các phường tổ chức tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tăng cường công tác vệ sinh, biện pháp tẩy, khử trùng và biện pháp phòng chống khác cho khách tham quan, mua sắm; quản lý chặt việc kinh doanh thịt các loại động vật hoang dã và thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, đề phòng lây lan dịch bệnh viêm phổi cấp.

Hà Đông: 66 người trong diện theo dõi, 22 người thuộc diện cách ly vì nghi nhiễm virus corona - Ảnh 1.

Ông Vũ Ngọc Phụng, Chủ tịch UBND quận Hà Đông thông tin về công tác tuyên truyền phòng dịch Corona tại Hội nghị giao ban báo chí.

Chủ tịch UBND quận Hà Đông cho biết, hiện quận có 66 người trong diện theo dõi, 22 người thuộc diện cách ly. Trong 66 người này thì 26 người đã kết thúc theo dõi, vẫn đang theo dõi số còn lại. Những công dân Trung Quốc đến Việt Nam cũng như người Việt Nam từ vùng dịch về hoàn toàn thực hiện cách ly theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, giao UBND phường ký quyết định cách ly gửi tới tận tay công dân đi về từ vùng dịch, có liên quan đến vùng dịch.

Làm rõ hơn thông tin về "trường hợp trốn cách ly", ông Vũ Ngọc Phụng cho biết: "Đối với trường hợp chưa cách ly ở tòa nhà Mỗ Lao là công dân Trung Quốc. Trước khi ký quyết định cách ly thì công dân đó chuyển xuống tầng dưới ở và cho người khác thuê lại căn hộ đó. Ngay sau đó, UBND phường đã thu hồi quyết định đó và ban hành quyết định cách ly khác đúng với địa chỉ công dân đó ở chứ không phải họ trốn đi đâu mất".