Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Giang chăm lo cho người có công và các đối tượng xã hội trong dịp Tết Nhâm Dần

Để mọi người dân được hưởng một cái Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 ấm áp, trọn vẹn, tỉnh Hà Giang đã thực hiện nhiều chương trình chăm lo, tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn...

Chăm lo chu đáo cho người có công

Ông Phạm Ngọc Dũng, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Giang cho biết: Với tinh thần không để người dân nào không có Tết, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho tỉnh ban hành kế hoạch thăm, tặng quà, chúc Tết các cơ quan, đơn vị, gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các huyện, thành phố tổ chức thực hiện tốt công tác thăm hỏi và tặng quà Tết; nắm bắt và giải quyết kịp thời những vướng mắc trong thực hiện chính sách dịp Tết, bảo đảm các đối tượng được nhận quà Tết đầy đủ, kịp thời. Theo đó, Hà Giang đã triển khai tổ chức thăm và tặng quà của Chủ tịch nước và của tỉnh cho 10.816 lượt đối tượng người có công và gia đình có công với cách mạng, 02 đơn vị (Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) với tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng thăm và tặng quà Tết tại Cơ sở Nuôi trẻ mồ côi và người già không nơi nương tựa tại xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng thăm và tặng quà Tết tại Cơ sở Nuôi trẻ mồ côi và người già không nơi nương tựa tại xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên

Bên cạnh đó, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện chi trả đúng, đủ, kịp thời chế độ trợ cấp tháng 01 và tháng 02 năm 2022, truy lĩnh trợ cấp thường xuyên, trợ cấp một lần và tiền mai táng phí, người có công với cách mạng hoặc thân nhân của họ trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Sở Lao động - TB&XH đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 24/01/2022 để các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi thăm chúc tết các đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 và các Đồn Biên phòng, xã biên giới, đơn vị trực Tết.

Cùng với ngân sách nhà nước, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh cũng đã tặng 1.546 suất quà cho các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh (trị giá mỗi suất 700.000 đồng). Đồng thời, ngành LĐ-TB&XH cũng đã chủ động chỉ đạo và hướng dẫn các huyện, thành phố chỉnh trang các công trình ghi công liệt sĩ, sẵn sàng tiếp đón và phục vụ chu đáo việc viếng thăm của các tổ chức và cá nhân trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Thăm tặng quà kịp thời cho các đối tượng xã hội

Cùng với việc quan tâm chăm sóc gia đình có công với cách mạng, các hoạt động hướng tới người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh cũng được chủ động tổ chức triển khai thực hiện ngay từ tháng 11/2021, đảm bảo tất cả các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn đều có điều kiện đón Tết đầy đủ và đầm ấm.

Bên cạnh việc chi trả trợ cấp thường xuyên tháng 01 và tháng 02/2022 cho các đối tượng bảo trợ xã hội trước Tết Nguyên đán; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, các huyện, thành phố đã chủ động trích nguồn đảm bảo xã hội và huy động xã hội hóa tổ chức thăm tặng quà các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn quản lý. Tính đến ngày 08/02/2022, toàn tỉnh đã triển khai tổ chức thăm và tặng 135.965 suất quà cho các đối tượng xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thiếu đói nhân dịp tết Nguyên Đán năm 2022 với tổng trị giá hơn 53,8 tỷ đồng. Trong đó có 421.205 kg gạo hỗ trợ cứu đói cho 6.381 hộ; quà từ ngân sách tỉnh gần 4,1 tỷ đồng cho 1.816 đối tượng; quà từ ngân sách cấp huyện hơn 11,2 tỷ đồng cho 30.228 đối tượng; quà từ nguồn xã hội hóa trên 33,4 tỷ đồng cho 75.841 đối tượng.

Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức chúc mừng thọ 7.616 cụ cao tuổi, với tổng kinh phí trên 6,25 tỷ đồng; thăm và tặng quà 15 cơ sở điều trị F0 với số tiền 90 triệu đồng; 347 bệnh nhân F0 đang điều trị tập trung tại các cơ sở y tế và khu thu dung với số tiền 173,5 triệu đồng.

Sở LĐ-TB&XH cũng chỉ đạo Cơ sở Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần - Cai nghiện ma túy; Trung tâm Công tác xã hội đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho các đối tượng và học viên cai nghiện. Chỉ đạo phòng Lao động - TBXH các huyện, thành phố phối kết hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tốt việc quản lý các đối tượng nghiện ma túy, mại dâm trên địa bàn toàn tỉnh không để phát sinh các tụ điểm về tệ nạn xã hội.

Những việc làm thiết thực nêu trên đã thể hiện sự quan tâm, chăm lo toàn diện đến các đối tượng người có công và chính sách xã hội của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Giang, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được vui đón Tết.