Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Giang: Sập tường lúc dỡ nhà, 7 người thương vong

Khi hàng xóm đang giúp gia đình ông Xuân tại thôn U khú Sủ ở xã Tụ Nhân, (Hoàng Su Phì, Hà Giang) phá dỡ nhà thì bức tường đổ sập khiến 5 người chết, 2 người bị thương.

Tối 28/12, trao đổi với Tiền Phong lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì cho biết vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng trên xảy ra tại xã Tụ Nhân làm 5 người chết, 2 người bị thương xảy ra khoảng 14h chiều.

Theo đó, gia đình ông Lù Văn Xuân dỡ nhà cũ để dựng lại nhà mới. Nhiều bà con, anh em đến giúp gia đình ông Xuân dỡ nhà thì không may một bức tường bị đổ sập đè vào nhóm người.

Hà Giang: Sập tường lúc dỡ nhà, 7 người thương vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Hai nạn nhân, có một bệnh nhân bị đa chấn thương nặng vỡ xương chậu, vỡ xương đùi và ảnh hưởng vùng nội tạng. Một trường hợp khác bị chấn thương cột sống, không nguy kịch đến tính mạng.

"Bức tường đất bị đổ sập đè trúng nhóm người trong khi giúp nhau dỡ nhà. Các nạn nhân là anh em, hàng xóm với nhau. Khi nhận thông tin huyện đã cử các đoàn công tác xuống địa phương thăm hỏi, động viên hỗ trợ các gia đình gặp nạn, trước mắt ưu tiên cứu chữa những nạn nhân bị thương", vị này nói.

Theo Tuổi Trẻ, danh tính 5 người tử vong gồm: Lù Văn Bằng, Lù Văn Dín, Lù Xeo Lợi (15 tuổi), Lù Xeo Đạt (16 tuổi) và một người chưa rõ danh tính. Hai nạn nhân bị thương là Lù Văn Kiến (30 tuổi) và Lù Văn Dương (34 tuổi).

Vào lúc 20h40 tối 28/12, bác sĩ Ma Trung Nghĩa - phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hoàng Su Phì - cho biết, hiện bệnh viện đang tập trung cứu chữa cho hai nạn nhân bị thương trong vụ sập tường, trong đó có một bệnh nhân bị đa chấn thương nặng vỡ xương chậu, vỡ xương đùi và ảnh hưởng vùng nội tạng. Một trường hợp khác bị chấn thương cột sống, không nguy kịch đến tính mạng.