Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Giang: Tổ chức khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho trẻ em

(Dân sinh) - Trong hai ngày 27 và 28/6 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang sẽ tổ chức khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho trẻ em dưới 16 tuổi trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam đã phối hợp tổ chức khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho trẻ em dưới 16 tuổi trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ của chương trình mổ tim nhân đạo "Trái tim cho em" đã được triển khai từ năm 2008 do Viettel sáng lập và là nhà tài trợ chính.

Tại đây, các chuyên gia đầu ngành về tim mạch của 3 bệnh viện phía Bắc là Việt Đức, bệnh viện Đại học Y Hà Nội và bệnh viện Bạch Mai sẽ trực tiếp thăm khám cho các em nhỏ nghi bị tim bẩm sinh. Trong đó, có Phó Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Ước, Giám đốc TT Tim mạch và lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chuyên gia đầu ngành về tim mạch tại Việt Nam.

Đây là lần thứ 3 chương trình "Trái tim cho em" tổ chức khám sàng lọc tại Hà Giang, với kinh phí mổ trung bình mỗi ca lên tới 40 triệu đồng. Việc có con mắc bệnh tim bẩm sinh thực sự là một gánh nặng và không phải gia đình nào cũng có thể trang trải. Chương trình Trái tim cho em với nguồn kinh phí từ Viettel và nguồn xã hội hóa sẽ tài trợ toàn bộ chi phí mổ cho các em nhỏ bị tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Hà Giang, kể từ khi sáng lập, chương trình Trái tim cho em đã thực hiện mổ tim miễn phí cho 37 em nhỏ bị tim bẩm sinh, giúp các em hồi phục và có tương lai khỏe mạnh, tươi sáng.

Trước đó, cũng trong tháng 6, Trái tim cho em đã đến với tỉnh Kiên Giang, tổ chức khám sàng lọc cho gần 1.000 trẻ em và phát hiện được 69 trường hợp dị tật tim bẩm sinh. Trong đó, có 53 ca cần can thiệp và phẫu thuật, các trường hợp còn lại phải theo dõi định kỳ. Cũng theo số liệu thống kê, đến nay chương trình đã tổ chức được gần 60 đợt khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho gần 130.000 em nhỏ tại các địa phương. Thông qua hoạt động này, hơn 6000 em nhỏ đã được phát hiện sớm bệnh tim để điều trị, và hơn 5200 em trong số đó đã được phẫu thuật miễn phí, hồi sinh sự sống.