Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nam: 45 thí sinh đoạt giải tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam, tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2021 - 2022, tỉnh có có 45 học sinh đoạt giải, trong đó có 1 giải Nhất môn Hóa học. Tất cả học sinh đoạt giải thuộc lớp 11 và 12 Trường THPT Chuyên Biên Hòa, TP Phủ Lý.

Phân theo các môn thi, môn Toán có 2 giải Ba và 1 giải Khuyến khích. Môn Vật lý có 3 giải Nhì, 2 giải Ba, 1 giải Khuyến khích. Môn Hóa học đoạt 1 giải Nhất và 2 giải Khuyến khích. Môn Sinh học có 1 giải Nhì, 3 giải Ba và 1 giải Khuyến khích. 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Môn Ngữ văn có 1 giải Ba, 4 giải Khuyến khích. Môn Lịch sử đoạt 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích. Môn Tin học có 3 giải Khuyến khích.

Môn Địa lý đoạt 5 giải Khuyến khích. Môn Tiếng Anh có 1 giải Nhì và 5 giải Khuyến khích. Môn Tiếng Nga có 1 giải Ba và 1 giải Khuyến khích. 

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm nay được tổ chức từ  ngày 4 - 6/3. Thời gian chấm thi từ ngày 8 - 17/3; chấm phúc khảo từ ngày 2 - 5/4. Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2021 - 2022 được tổ chức muộn hơn 2 tháng so với mọi năm do dịch ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

Tất cả các môn thi theo hình thức tự luận. Riêng môn Tiếng Anh có thêm phần thi nói. Năm nay, các môn Vật lý, Hoá học và Sinh học không tổ chức thi thực hành.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2021 - 2022 có 4.671 thí sinh dự thi ở 12 môn thi. Kết quả, 2.225 thí sinh đoạt giải. Trong đó, Hà Nội dẫn đầu cả nước về số thí sinh đoạt giải 125 em (tính cả các trường THPT chuyên); tiếp đó là các tỉnh, thành như: Hải Phòng: 85 em, Hải Dương: 82 em, Nghệ An: 79 em, Hà Tĩnh: 74 em, Nam Định: 68 em...