Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội: 1.000 công nhân tham gia "Tết sum vầy - xuân gắn kết” năm 2023

(Dân sinh) Ngày 22-11, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết, chương trình “Tết sum vầy - xuân gắn kết” năm 2023 do cơ quan này tổ chức với tiêu chí thiết thực, tiết kiệm, tạo hiệu ứng, sức lan tỏa trên toàn thành phố Hà Nội, dự kiến có khoảng 1.000 công nhân lao động tham gia.

Phiên chợ tết công đoàn dành cho công nhân tại Hà Nội.

Phiên chợ tết công đoàn dành cho công nhân tại Hà Nội.

Chương trình “Tết sum vầy - xuân gắn kết” năm 2023 cấp thành phố dự kiến sẽ được tổ chức vào sáng 10-1-2023 (tức ngày 19 tháng Chạp năm Nhâm Dần), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô. Tham dự chương trình có 1.200 đại biểu, trong đó có 1.000 đại biểu là đoàn viên, người lao động.

Chương trình bao gồm các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, hướng về công nhân lao động và mang đậm không khí Tết đến, xuân về, như thi gói bánh chưng; trò chơi dân gian; bốc thăm trúng thưởng; văn nghệ; tham quan, mua sắm tại “Chợ Tết Công đoàn”.

Đặc biệt, trong chương trình, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ trao quà Tết, trao vé xe và công bố hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Với phương châm tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, ngoài chương trình cấp thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội yêu cầu các cấp Công đoàn trực thuộc căn cứ tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch, lựa chọn thời gian tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” năm 2023 cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở trước ngày 16-1-2023 (tức ngày 25 tháng Chạp năm Nhâm Dần). Địa điểm tổ chức tập trung ở cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở, các khu công nghiệp chế xuất, cụm công nghiệp, doanh nghiệp, nơi có đông đoàn viên, người lao động làm việc, sinh sống, thuê trọ…