Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội: Bãi rác “khủng” trước cổng Tập đoàn Viettel được dọn sạch sau phản ánh của Báo Dân sinh

Sau phản ánh của Báo Dân sinh, bãi rác “khủng” trong ngõ số 7 đường Tôn Thất Thuyết, đoạn đối diện cổng trụ sở Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Quân đội (Viettel), đã được cơ quan chức năng quận Cầu Giấy vào cuộc thu gom, xử lý.

Bãi rác “khủng” trước cổng Tập đoàn Viettel được dọn sạch sau phản ánh của báo Dân Sinh.

Bãi rác “khủng” trước cổng Tập đoàn Viettel được dọn sạch sau phản ánh của báo Dân Sinh.

Theo đó, từ sáng ngày 15/3/2023, bãi rác khủng dài hơn 100m trước cổng trụ sở Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Quân đội (Viettel), đường Tôn Thất Thuyết, thuộc địa phận phường Yên Hoà, ngay sát Khu công viên và hồ điều hòa CV1 tại Cầu Giấy đã được dọn sạch.

Bãi rác đã được thu gom, xử lý - Hình ảnh ghi nhận sáng ngày 15/3.

Bãi rác đã được thu gom, xử lý - Hình ảnh ghi nhận sáng ngày 15/3.

Bãi rác này phát sinh trong thời gian gần đây, khi dự án mở rộng ngõ số 7 Tôn Thất Thuyết được triển khai, trong thời gian vẫn chưa hoàn tất để bàn giao cho đơn vị quản lý, lại là điểm cuối dự án nên những người thiếu ý thức đem đến đổ trộm.

Bãi rác tự phát “khủng” này không chỉ làm ô nhiễm môi trường trầm trọng, gây ra tình trạng nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị, mà nó còn gây cản trở giao thông khi rác thải, đặc biệt là rác thải xây dựng bị đổ tràn lan ra cả lòng đường.

Việc bãi rác được xử lý sạch sẽ khiến nhiều người dân sinh sống, làm việc tại đây rất vui mừng.

Việc bãi rác được xử lý sạch sẽ khiến nhiều người dân sinh sống, làm việc tại đây rất vui mừng.

Được biết, trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, chính quyền phường Yên Hòa đã phải thuê lực lượng vệ sinh dọn hàng chục xe rác và phế thải, trả lại mặt bằng thông thoáng, sạch đẹp để nhân dân vui đón xuân.

Tuy nhiên, khi vắng bóng lực lượng chức năng thì tình trạng đổ trộm rác, phế thải lại tái phát mạnh, khiến toàn bộ mặt đường nhanh chóng bị chiếm dụng.

Việc thu gom, xử lý bãi rác tự phát sẽ góp phần nâng cao ý thức người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường.

Việc thu gom, xử lý bãi rác tự phát sẽ góp phần nâng cao ý thức người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường.

Từ khi ngõ số 7 đường Tôn Thất Thuyết đã được triển khai mở rộng, nối đường Tôn Thất Thuyết - Dương Đình Nghệ đi qua trụ sở Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Quân đội (Viettel), cũng như nhiều cơ quan Trung ương khác, con ngõ này đã trở thành điểm nóng về tình trạng mất trật tự đô thị bởi tình trạng đổ thải, đỗ xe, xây dựng trái phép để làm ki ốt kinh doanh.

Hình ảnh bãi rác khi chưa được xử lý.

Hình ảnh bãi rác khi chưa được xử lý.

Việc lực lượng chức năng quận Cầu Giấy nhanh chóng vào cuộc sau khi báo chỉ phản ánh khiến nhiều người sinh sống, làm việc tại khu vực này rất vui mừng và tin tưởng với sự vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt từ UBND TP. Hà Nội, Ban chỉ đạo 197 thành phố, tình trạng vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn trong thời gian tới sẽ bị xử lý nghiêm.

Đồng thời sẽ góp phần hoàn thành mục tiêu thành phố đề ra, đó là phát hiện, xử lý 100% các hành vi vi phạm trên lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, kiên quyết xóa bỏ các điểm hè phố, lòng đường bị chiếm dụng trái phép để làm nơi kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện, trả lại nguyên trạng hè phố với phương châm “Giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ”.

Hình ảnh bãi rác trước khi Báo Dân Sinh phản ánh.

Hình ảnh bãi rác trước khi Báo Dân Sinh phản ánh.

Trước đó, Báo Lao động và Xã hội - Báo điện tử Dân sinh đã có loạt bài phản ánh về tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, xây dựng trái phép trên đất công tại ngõ số 7 đường Tôn Thất Thuyết để làm nơi kinh doanh, buôn bán, trong đó có phản ánh về việc tình trạng đổ chất thải, rác thải tràn ngập tại ngõ số 7 Tôn Thất Thuyết.

Hiện nay, tuy bãi rác đã được dọn dẹp, thu gom, tuy nhiên hàng loạt ki ốt xây dựng trên đất công để làm gara ô tô, rửa xe, quán ăn... vẫn chưa được xử lý triệt để.

Được biết ngõ số 7 Tôn Thất Thuyết nằm giáp ranh giữa hai phường Dịch Vọng Hậu và phường Yên Hòa quận Cầu Giấy, do đó nhiều đối tượng đã lợi dụng việc này để chiếm dụng đất công để xây dựng ki ốt kinh doanh trái phép.