Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội: Các tòa nhà cao tầng 'biến mất' vì sương mù bao phủ

(Dân sinh) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay Hà Nội trời nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng sớm và đêm trời rét.

Hà Nội: Sương mù bao phủ ngày 13/2 - Ảnh 1.

Khoảng tháng 2-3 dương hàng năm là mùa sương mù bình lưu còn gọi là thời kỳ nồm, ẩm ướt.

Sương mù khiến tầm nhìn người tham gia giao thông bị hạn chế

Tòa Kang Nam 72 tầng đã bị mây mù vây quanh, bao kín chỉ có thể nhìn thấy hơn 10 tầng

Hà Nội: Sương mù bao phủ ngày 13/2 - Ảnh 4.

Hà Nội: Sương mù bao phủ ngày 13/2 - Ảnh 5.

Hà Nội: Sương mù bao phủ ngày 13/2 - Ảnh 6.

Hà Nội: Sương mù bao phủ ngày 13/2 - Ảnh 7.

Lý do có sương mù là do không khí lạnh lệch đông, biến tính từ khô sang ẩm, thay vì đi trực tiếp từ phía Bắc xuống, không khí lạnh đi từ phía đông vào, mang theo nhiều hơi ẩm từ biển. Vì vậy, tháng 2 và tháng 3 thường có nhiều ngày sương mù, mưa phùn ẩm ướt.

 

Hà Nội: Sương mù bao phủ ngày 13/2 - Ảnh 8.

Sương mù khiến tầm nhìn người tham gia giao thông bị hạn chế

Hà Nội: Sương mù bao phủ ngày 13/2 - Ảnh 9.

Hà Nội: Sương mù bao phủ ngày 13/2 - Ảnh 10.

Dự báo từ nay đến ngày 15/2, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục nhiều mây, có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, tầm nhìn hạn chế vào buổi sáng.

Hà Nội: Sương mù bao phủ ngày 13/2 - Ảnh 11.

Hà Nội: Sương mù bao phủ ngày 13/2 - Ảnh 12.

Nhìn từ xa dường như không còn trông thấy các tòa nhà cao tầng hiện hữu hàng ngày

Hà Nội: Sương mù bao phủ ngày 13/2 - Ảnh 13.

Tuy nhiên, sương mù chỉ duy trì vào sáng sớm. Từ nay đến 15/2, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nắng vào trưa chiều với nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ. Dự báo khoảng 16/2, một đợt không khí lạnh mạnh sẽ tràn xuống nước ta, có thể gây rét đậm.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ cũng duy trì trời nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Riêng vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc đêm nay có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sáng sớm và đêm trời rét.

Các tỉnh Bắc Trung Bộ (từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế) trời cũng nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.