Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội: Cần tháo gỡ “nút thắt” trong xử lý vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Dịch Vọng Hậu

Với đặc thù là địa bàn có nhiều tòa nhà cao tầng, với hàng trăm doanh nghiệp lớn nhỏ, phường Dịch Vọng Hậu là nơi tập trung hàng chục nghìn lao động văn phòng, do đó nhu cầu trông giữ phương tiện, ăn uống rất lớn. Đây cũng là nguyên nhân phát sinh ra hàng loạt những vi phạm về trật tự giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng mà trong nhiều năm qua, lực lượng chức năng phường đang loay hoay tìm giải pháp để tháo gỡ “nút thắt”.

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ 197 của Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội về tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn, Kế hoạch số 26/KH-UBND và Kế hoạch số 04/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo 197 quận Cầu Giấy, trong những ngày qua, lực lượng Công an phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, đã huy động tối đa các lực lượng ra quân xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng.

Lực lượng Công an phường Dịch Vọng Hậu quyết liệt xử lý trật tự đô thị.

Lực lượng Công an phường Dịch Vọng Hậu quyết liệt xử lý trật tự đô thị.

Thiếu tá Phạm Hữu Thanh, Phó trưởng Công an phường Dịch Vọng Hậu cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội, Ban chỉ đạo 197 phường Dịch Vọng Hậu đã xây dựng kế hoạch và tổ chức lực lượng thường xuyên tuần tra, tuyên truyền, xử lý nhiều trường hợp vi phạm trên địa bàn phường.

Thống kê, từ ngày 21/12/2022 đến ngày đến ngày 15/3/2023 Công an phường Dịch Vọng đã kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính 198 trường hợp vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, phạt tiền gần 180 triệu đồng.  

Tính riêng từ ngày 1/3/2023 đến ngày 15/3/2023, từ khi triển khai tháng ra quân, Công an phường Dịch Vọng Hậu đã xử lý 76 trường hợp, phạt tiền hơn 63 triệu đồng.

Sau khi ra quân xử lý, giải toả, lực lượng Công an phường Dịch Vọng hậu đã phối hợp cùng lực lượng xây dựng đô thị phường thường xuyên duy trì, phân công lực lượng kiểm tra chống tái lấn chiếm vi phạm, đảm bảo thuận lợi cho người và phương tiện tham gia giao thông, mỹ quan đô thị.

Các vi phạm lấn chiếm vỉa hè làm nơi bán hàng đều bị xử lý.

Các vi phạm lấn chiếm vỉa hè làm nơi bán hàng đều bị xử lý.

Cùng với việc xử lý vi phạm, Công an phường Dịch Vọng thường xuyên tổ chức các đợt ra quân tuyên truyền, nhắc nhở nhằm nâng cao ý thức của người dân. Tuy nhiên, theo Thiếu tá Phạm Hữu Thanh, trên địa bàn phường, đặc biệt là xung quanh khu vực tuyến phố Duy Tân, có khoảng 36 tòa nhà cao tầng, với hơn 400 doanh nghiệp, ước tính hơn 20 nghìn nhân viên văn phòng làm việc tại đây, nhưng nhiều tòa nhà thiết kế không có tầng hầm hoặc chỉ có 1 tầng hầm, trong khi đó nhu cầu đỗ xe lại quá lớn, cùng với đó, nhu cầu ăn uống cũng rất cao, do đó đã phát sinh ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh quán ăn, trông giữ xe trái phép.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông cho nhân dân trên địa bàn, nhiều năm qua Công an phường Dịch Vọng luôn xây dựng triển khai đồng bộ các giải pháp, tổ chức các đợt ra quân lập lại trật tự đô thị tại nhiều tuyến đường trên địa bàn. Kịp thời tham mưu cho UBND phường lên kế hoạch thường xuyên ra quân xử lý vi phạm trật tự công cộng trên các tuyến phố thuộc địa bàn, phục vụ công tác xây dựng tuyến phố văn minh. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến quần chúng Nhân dân về chủ trương, quyết tâm của Ban Chỉ đạo 197 Thành phố trong công tác bảo đảm trật tự, văn minh đô thị trên địa bàn.

Công an phường Dịch Vọng Hậu ra quân xử lý, tuyên truyền về trật tự văn minh đô thị, trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường trên địa bàn phường.

Công an phường Dịch Vọng Hậu ra quân xử lý, tuyên truyền về trật tự văn minh đô thị, trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường trên địa bàn phường.

Thực tế cho thấy, hiện nay tình trạng vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn phường Dịch Vọng Hậu vẫn đang còn rất nóng. Để lập lại trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, công cộng… là việc làm không đơn giản, không chỉ ngày một, ngày hai mà có kết quả như mong muốn. Do đó, cần có những giải pháp lâu dài, quyết liệt, cũng như sự ủng hộ của người dân để góp phần thực hiện hiệu quả kế hoạch mà Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội đề ra.