Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội chi hơn 474 tỷ đồng hỗ trợ người bị ảnh hưởng COVID-19

Tại Hội nghị giao ban trực tuyến công tác tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020 của TP. Hà Nội, Chủ tịch thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, 99,9% số đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo ảnh hưởng dịch COVID-19 đã được nhận hỗ trợ khoảng hơn 474 tỷ đồng

Hà Nội chi hơn 474 tỷ đồng hỗ trợ người bị ảnh hưởng COVID-19 - Ảnh 1.

Hà Nội trao tận tay tiền hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do covid.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, công tác phòng, chống dịch COVID-19 tiếp tục được chỉ đạo sát sao, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và xã hội. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của Thành phố Hà Nội đã tích cực vận động ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 bằng tiền mặt, hàng hóa, máy móc, trang thiết bị y tế tổng trị giá trên 172 tỷ đồng.

An sinh xã hội được đảm bảo, các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng. Trên 99,9% số đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo bị ảnh hưởng dịch COVID-19 đã được nhận hỗ trợ với số tiền khoảng 474,1 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đức Chung cho hay, Thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 hỗ trợ đối với người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19. Xét duyệt cho vay từ nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho 22.926 lao động với số tiền 1.009 tỷ đồng; duyệt trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 22.188 người với số tiền 496,2 tỷ đồng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Các lĩnh vực khác tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đề ra từ đầu năm.