Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Quốc gia, hiện nay, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 7 - 10 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp có vị trí hồi 1 giờ sáng nay ở vào khoảng 7,5 - 8,5 độ Vĩ Bắc; 108,5 - 109,5 độ Kinh Đông.

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ngày và đêm nay (24/12), các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận và Nam bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20 - 50mm/24h, có nơi trên 60mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hà Nội có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng - Ảnh 1.

Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Trên biển, ngày và đêm nay (24/12), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên nên khu vực giữa và Nam ở biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và phía Nam vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngày 24/12, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Đông Bắc của Bắc biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng biển cao từ 3 - 5m.

Thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 24/12

Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21 - 23 độ C.

Phía Tây Bắc bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C, riêng khu Tây Bắc 9 - 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20 - 23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20 - 23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18 - 21 độ C, riêng phía Bắc có nơi trên 22 độ C.

Các tỉnh, TP từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ zC, phía Nam 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21 - 24 độ C; phía Nam 24 - 27 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 - 25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Các tỉnh Nam bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24 - 27 độ C, có nơi trên 27 độ C.