Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội: Dân phố cổ đứng ngồi không yên trong ngôi nhà nứt toác, siêu vẹo, có thể đổ sập bất cứ lúc nào

Nhiều tháng nay, một số hộ dân sống trên phố Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) bên cạnh một khách sạn đang xây dựng luôn trong tình trạng bất an vì tường nhà rạn nứt, độ an toàn đến báo động.

Cụ thể, một người thân trong gia đình ông Đinh Thăng Long (50 tuổi, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm) cho hay, cách đây gần 1 tháng, mọi sinh hoạt trong gia đình ông Long vẫn ổn định, thì bất ngờ bức tường của ngôi nhà có hiện tượng rạn nứt.

"Ban đầu có vết rạn ở nền nhà, rất nhanh sau đó toác to ra, có đoạn dài 1 mét, rộng hơn 1 mét men theo bờ tường và khu nhà vệ sinh", người dân bức xúc.

Hà Nội: Người dân đứng ngồi không yên trong ngôi nhà nứt toác trong phố cổ - Ảnh 5.

Vết nứt cực lớn trên tường nhà.

Nhà chống 'nạng' giữa phố cổ

Ông Long cho biết, không khó khăn để tìm ra nguyên nhân, gia đình ông Long cũng như các hộ dân bên cạnh đều khẳng định đây là hệ quả do công trình khách sạn có địa chỉ số 26 Lý Thái Tổ đang thi công phần tầng hầm.

Hà Nội: Người dân đứng ngồi không yên trong ngôi nhà nứt toác trong phố cổ - Ảnh 1.

Người dân khốn khổ vì tường nứt

"Từ lúc bên này đào móng thì hiện tượng nứt bắt đầu, gia đình tôi cũng đã làm đơn phản ánh lên chính quyền về sự việc, chúng tôi mong các đơn vị chức năng nhanh chóng vào cuộc để sớm giải quyết cho chúng tôi, nếu cứ để tình trạng như này thì rất nguy hiểm, nhất là những người lớn tuổi sẽ không thể chạy kịp nếu xảy ra chuyện", ông Long nói.

Cũng tương tự, gia đình ông Trần Quốc Vinh (64 tuổi, ở cùng địa chỉ số 26 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) mới đây phải gia cố hàng chục cột kèo bằng sắt trong ngôi nhà hơn 100 mét vuông.

Xung quanh nhà đều có vết nứt

Ông Vinh cho biết, ngôi biệt thự cổ xây dựng từ năm 1910. Hiện tại ông Vinh đã chia cho các con mỗi người một phần.

"Cách đây hơn 3 tháng, bức tường giáp phía công trình xuất hiện vết nứt, sau đó lún dần rồi nghiêng sáng một bên. Thấy vậy, phía chủ đầu tư đã dùng các cây cột kèo cao 3m dựng chằng chịt bên trong các phòng để chống đổ", chủ nhà nói.

Hà Nội: Người dân đứng ngồi không yên trong ngôi nhà nứt toác trong phố cổ - Ảnh 2.

Xung quanh đều phải chống 'nạng' thì mới có thể trụ vững

 Bản thân ông Vinh là giáo viên nghỉ hưu, tuy nhiên hiện tại vẫn dạy thêm ở nhà nên hàng ngày luôn có nhiều lượt người ra vào. Kể từ khi sự việc diễn ra, gia đình ông Vinh đã phải di chuyển một số thành viên, công việc dạy học bị ảnh hưởng. Vì vậy ông Vinh mong muốn chủ đầu tư sớm khắc phục và có phương án hỗ trợ.

"Hiện tại 4 người gia đình đã phải đi thuê nhà để đảm bảo an toàn. Nhiều đồ đạc quan trọng phải mang gửi các nơi, chỉ ban ngày mới dám về đây trông nhà, còn đêm xuống thì phải đi nơi khác ở, cuộc sống có phần khó khăn", ông Vinh nói.

Hà Nội: Người dân đứng ngồi không yên trong ngôi nhà nứt toác trong phố cổ - Ảnh 8.

Có vết nứt rộng hàng chục centimet

Thỏa thuận bồi thường

Liên quan đến sự việc, ông Vũ Tuấn Phong, Phó Chủ tịch phường Lý Thái Tổ, phường đã gọi 13 hộ gia đình có nhà bị ảnh hưởng do bị sụt lún họp và giải quyết. 

Theo ông Phong, có 9/13 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án đã thỏa thuận được với chủ đầu tư. Dự kiến sau khi thi công xong phần hầm, chủ đầu tư sẽ tháo dỡ những cột chằng chống bên trong các hộ để sửa chữa lại nhà cho dân.

Hà Nội: Dân phố cổ đứng ngồi không yên trong ngôi nhà nứt toác, siêu vẹo, có thể đổ sập bất cứ lúc nào - Ảnh 6.

Tình trạng này nếu không được xử lý ngay sẽ vô cùng nguy hiểm

Cùng sự việc, đại diện Tổ xây dựng, trật tự của phường Lý Thái Tổ cũng xác nhận, bắt đầu từ hôm công trình bên cạnh các hộ dân làm nền móng tầng hầm dẫn đến sụt lún, ảnh hưởng xung quanh.

Theo vị đại diện này, công trình có giấy phép, do quá trình xây dựng bị ảnh hưởng, chủ đầu tư cũng đã bàn bạc lại với người dân về phương án khắc phục, sửa chữa sau khi thi công xong phần tầng hầm của khách sạn kể trên.