Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội, di chuyển, chặt hạ 400 cây xanh trên đường Hoàng Quốc Việt

Theo ông Ngô Văn Sáng, Chỉ huy trưởng hạng mục di chuyển cây xanh, đơn vị sẽ di chuyển hơn 400 cây xanh trên dải phân cách giữa đường Hoàng Quốc Việt. Trong đó, sẽ chặt hạ 119 cây và dịch chuyển 299 cây.

Empty

Đơn vị thuộc Ban duy tu công trình giao thông Hà Nội cũng thông tin, việc đánh chuyển cây xanh dự kiến diễn ra trong 5 ngày chặt hạ, sau đó sẽ rào chắn để thi công xén dải phân cách giữa đường Hoàng Quốc Việt.

Theo ghi nhận của PV đêm ngày 8/1, dù thời tiết khá lạnh, kèm theo mưa phùn nhưng các công nhân vẫn gấp rút thực hiện công việc đánh chuyển cây xanh tại dải phân cách trên đường Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy, Hà Nội).

Sau khi thi công xén dải phân cách, toàn bộ hệ thống cây xanh cũ vẫn sẽ được tận dụng trồng trở lại, không mua mới.

Empty

Theo các công nhân, việc di chuyển cây xanh trên đường Hoàng Quốc Việt đã được 3 ngày. Cây xanh sẽ được di chuyển đến vườn ươm tạm thời.

Được biết, tuyến đường Hoàng Quốc Việt bắt đầu từ nút giao Bưởi (Vành đai 2) đến nút giao với đường Phạm Văn Đồng (Vành đai 3), dài 2,4km. Dải phân cách giữa tuyến đường Hoàng Quốc Việt sẽ được thu hẹp từ 8 - 11,5m xuống còn 4,4m để mở rộng mặt đường.

Sau khi thu hẹp dải phân cách, mặt đường xe chạy được mở rộng từ 6 làn xe lên 8 làn xe. Dự án xén dải phân cách đường Hoàng Quốc Việt sẽ hoàn thiện trong 90 ngày với tổng mức đầu tư 25,6 tỷ đồng.