Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội: Đổi rác thải tái chế lấy quà

Phân loại rác thải tại nguồn, 1 trong những khâu quan trọng đầu tiên của quy trình xử lý rác, giúp giảm thiểu chi phí từ quá trình thu gom, vận chuyển đến xử lý. Trong khoảng 10 năm qua, 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM đã từng thực hiện việc phân loại rác từ các hộ gia đình nhưng đến nay vẫn chưa thực sự thành công.

Để tái khởi động dự án phân loại rác tại nguồn, TP.Hà Nội đang thực hiện chương trình Ngày hội đổi rác thải tái chế lấy quà tặng trên địa bàn 18 phường của quận Hoàn Kiếm. Vì thế, Hà Nội đang tái khởi động phân loại rác tại nguồn. Hôm nay (22/8) là ngày thứ 2 diễn ra hoạt động đổi rác thải tái chế lấy quà tặng cho các hộ dân trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Rác được phân loại từ nguồn không chỉ giúp giảm chi phí cho các khâu thu gom, vận chuyển mà xử lý cũng dễ dàng hơn. Một phần rác có thể tái chế sau khi được phân loại sẽ là nguồn tài nguyên hữu ích đem lại kinh tế và giải quyết được bài toán môi trường. Phân loại rác tại nguồn tới đây sẽ là giải pháp tốt nhất để giải quyết nút thắt trong quản lý rác một cách bền vững.

Về lâu dài, đây sẽ là một trong những yếu tố bắt buộc để xử lý vấn đề rác thải của thành phố. Bởi theo kế hoạch, Khu liên hợp xử lý rác Nam Sơn hiện đang xử lý khoảng 5.000 tấn rác phát sinh mỗi ngày của toàn thành phố, đến năm 2021 cũng không thể tiếp nhận rác. Rác sẽ buộc phải đốt.

Tham gia buổi tập huấn về việc phân loại rác tại hộ gia đình, mỗi người dân với số lượng rác thải tái chế tại đây sẽ được đổi phần quà. Hoạt động này bước đầu mang ý nghĩa truyền thông để người dân dần thay đổi thói quen trong việc xả rác, hạn chế tối đa lượng rác từ mỗi hộ gia đình thải ra môi trường.

 - Ảnh 2.

Người dân tích cực tham gia hoạt động.

Hoạt động này sẽ diễn ra vào sáng thứ 7 hàng tuần, lần lượt ở 18 phường của quận Hoàn Kiếm từ nay đến cuối năm.