Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội đưa 15.000 suất ăn miễn phí đến với bệnh nhân nghèo

(Dân sinh) - Từ ngày 10/9, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp Câu lạc bộ Cơm 5.000 và một số nhà hảo tâm khai mạc chương trình “Hỗ trợ suất ăn cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị trong các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn”.

Chương trình được tổ chức từ hôm nay cho đến tháng 12/2021 với mục tiêu đưa ít nhất 15.000 suất ăn miễn phí đến với bệnh nhân đang điều trị nội trú, ngoại trú tại các bệnh viện như: Viện Huyết học - Truyền máu trung ương, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều, xóm chạy thận Lê Thanh Nghị (gần Bệnh viện Bạch Mai)... Thời gian phát các suất ăn vào các ngày thứ ba, thứ sáu hằng tuần, mỗi bệnh viện sẽ có 300 - 400 suất ăn miễn phí được trao đến bệnh nhân.

Đưa 15.000 suất ăn miễn phí đến với bệnh nhân nghèo - Ảnh 1.

Lực lượng tình nguyện, chuẩn bị bữa cơm đủ dinh dưỡng để trao tặng cho bệnh nhân nghèo.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội Đào Ngọc Triệu chia sẻ: "Những suất ăn, bữa cơm mang tình yêu thương, sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng đến với các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn sẽ góp phần giúp họ và gia đình giảm bớt nỗi lo về vật chất, tiếp thêm động lực tinh thần để nỗ lực điều trị bệnh".

Sau lễ khai mạc, lực lượng cán bộ của Hội Chữ thập đỏ thành phố và tình nguyện viên của chương trình đã phát 300 suất cơm miễn phí cho bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu trung ương và Bệnh viện Đa khoa Đống Đa. Tham gia vận chuyển các suất ăn cho bệnh nhân là 17 thành viên của Câu lạc bộ xe bán tải "Phản ứng nhanh Chữ thập đỏ".

Nhằm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trong bối cảnh có dịch Covid-19, trước đó, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã trao hơn 13.000 túi hàng hóa gia đình; hàng chục tấn rau, củ, quả, lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm đến với những trường hợp cần trợ giúp.