Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội đưa hàng ngàn công nhân về quê đón Tết trên những chuyến xe miễn phí

Được biết, dịp Tết Nhâm Dần 2022 này, Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp với Sở GTVT bố trí những chuyến xe miễn phí và kêu gọi các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn, bố trí xe ô tô tô đưa hàng trăm công nhân về quê ăn Tết. Dự kiến xe xuất phát vào ngày 29/1 (tức 27 Tết) tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nhằm giúp đỡ công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết kịp thời, Sở GTVT Hà Nội phối hợp với Liên đoàn lao động Thành phố kêu gọi các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn TP Hà Nội bố trí các phương tiện đảm bảo điều kiện kỹ thuật theo quy định để chia sẻ, ủng hộ các chuyến xe.

Theo đó, các doanh nghiệp hỗ trợ 50%, Công đoàn ngành GTVT Hà Nội hỗ trợ 50% chuyến xe, cùng đưa công nhân lao động khu công nghiệp Bắc Thăng Long về quê đón Tết Nhâm Dần năm 2022.

Thời gian triển khai vào ngày 29/1 (tức 27 Tết); địa điểm đón công nhân lao động tại Nhà điều hành Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh. Tổng số lượng xe, trọng tải 45 ghế cần thiết là 8 xe; tuyến đường gồm Hà Nội - Nghệ An (5 xe); Hà Nội - Hà Tĩnh (1 xe); Hà Nội - Thanh Hóa (1 xe) và 1 xe dự phòng cho các tuyến trên.

Đại diện Sở GTVT Hà Nội cho biết, để chuẩn bị cho công tác này, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành Văn bản số 273/SGTVT-QLVT về việc hỗ trợ xe ô tô đưa công nhân Khu công nghiệp Bắc Thăng Long về quê đón Tết Nhâm Dần 2022.

Theo vị đại diện này, nhiều năm qua Sở GTVT Hà Nội và Công đoàn Thủ đô đã phối hợp, tổ chức hoạt động đưa công nhân có quê xa về quê đón Tết. Đây là một trong những hoạt động thực sự ý nghĩa với những công nhân lao động, giúp họ có thể yên tâm lao động, cống hiến vào những ngày cuối cùng của năm cũ mà không phải lo lắng cho hành trình về quê đón Tết, sum họp cùng gia đình.