Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội FC tiếp tục khủng hoảng lực lượng ở trận “Derby Thủ đô“

Hà Nội FC sẽ tiếp tục chịu những tổn thất về lực lượng trong trận đấu ở vòng 8 V-League với Viettel vào tối 5/7.

Theo Vov.vn, cuối tuần này, V-League 2020 sẽ tiếp tục với các trận đấu ở vòng 8. Tại vòng đấu này, Hà Nội FC sẽ có trận "Derby Thủ đô" với Viettel trên sân Hàng Đẫy. Đây là trận cầu rất quan trọng với thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm khi đội ĐKVĐ đã thua 3 trận chỉ sau 7 vòng mùa này. 

Dù vậy, Hà Nội FC vẫn chưa thể thoát khỏi cuộc khủng hoảng mang tên chấn thương và thẻ phạt. Ngoài những Duy Mạnh, Đình Trọng và thủ môn Phí Minh Long nghỉ gần như cả mùa, Hà Nội FC sẽ không thể có sự phục vụ của Văn Dũng do bị treo giò bởi đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

Bên cạnh đó, khả năng ra sân của Quang Hải, Omar, Thành Chung, Đức Huy hay cả Thái Quý là không cao do tất cả những cầu thủ này đều vừa trải qua những chấn thương với các mức độ khác nhau. 

Việc vắng đến ít nhất 9 cầu thủ trong danh sách đăng ký gần 30 người cho mùa giải 2020 khiến lực lượng của Hà Nội FC mỏng đi trông thấy, họ sẽ tiếp tục phải dùng những phương án chắp vá trong trận đấu với Viettel tới đây.

Hà Nội FC tiếp tục khủng hoảng lực lượng ở trận “Derby Thủ đô“ - Ảnh 1.

CLB Viettel sẽ chạm trán CLB Hà Nội trên sân Hàng Đẫy vào Chủ nhật này.

Liên quan đến trận chiến giữa Hà Nội FC với Viettel, tờ VTV News cho hay, trận đấu giữa Viettel và Hà Nội FC được chú ý nhất vòng 8 V-League. Đây không chỉ là trận đấu của nhiều tuyển thủ quốc gia, mà còn là cuộc so tài xác lập vị thế số 1 bóng đá Thủ đô của hai đại diện ưu tú.

Hà Nội FC đang rơi vào tình cảnh khó khăn nhất trong 2 năm qua. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm thua liền 2 trận sân nhà (bằng cả 3 năm trước cộng lại), rơi xuống giữa bảng xếp hạng và khủng hoảng lực lượng trầm trọng. 

Sau khi Đình Trọng, Duy Mạnh chấn thương dài hạn, Pape Omar, Đức Huy, Thành Chung và Quang Hải gặp vấn đề, Hà Nội FC sẽ mất nốt hậu vệ Văn Dũng do nhận đủ 3 thẻ vàng.

Đội hình chấn thương của Hà Nội FC thậm chí mạnh hơn đội chính. Đội bóng Thủ đô phải vá víu bằng những tài năng trẻ như Văn Tới, Việt Anh, Văn Xuân. Hậu quả là Hà Nội FC chỉ có 3 điểm sau 3 trận gần nhất, ghi 2 bàn. Khoảng cách giữa Hà Nội FC và CLB TP.HCM (đội đầu bảng) chỉ là 4 điểm, nhưng nếu tiếp tục sẩy chân, Hà Nội FC sẽ tụt rất sâu.

Viettel cũng mới cắt chuỗi thua với màn hủy diệt Quảng Nam 3-0 trên sân khách. Dù vậy, Quảng Nam quá yếu để kiểm chứng sức mạnh của đội bóng do HLV Trương Việt Hoàng dẫn dắt.

Viettel vẫn chưa định hình được cách chơi. Đội bóng áo lính phòng ngự thất thường, tấn công chủ yếu dựa vào nỗ lực cá nhân của Bruno Cunha, Khắc Ngọc hay Venecio.

Với cách đá ấy, Viettel khó tiến xa. So với Hà Nội FC, Viettel không nhuần nhuyễn và kết dính bằng, nhưng đội bóng áo đỏ lại trội hơn về lực lượng và sự tự tin. Ít nhất, Viettel giải tỏa 2 trận thua bằng 1 trận thắng, còn Hà Nội FC sau trận thắng lại là trận thua. Sự cân bằng sẽ giúp derby bóng đá Thủ đô thêm hấp dẫn. 

Theo lịch thi đấu, cuộc đọ sức giữa Viettel và Hà Nội FC sẽ diễn ra lúc 19h15 ngày 5/7 tới.