Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội: Giải quyết đúng, kịp thời các chế độ chính sách cho các hộ nghèo

(Dân sinh) - Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy đã tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

 Hà Nội: Tặng quà cho trên 8.000 lượt gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo - Ảnh 1.

Trong 5 năm qua quận Cầu Giấy đã tặng quà cho trên 8.000 lượt gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Những năm qua, bên cạnh việc giải quyết đúng, kịp thời các chế độ chính sách, các hộ nghèo được hưởng theo quy định như hỗ trợ tiền điện, tiền BHYT, miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên theo quy định. Ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo của quận kịp thời ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện công tác giảm nghèo. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp cùng tham gia vào công tác giảm nghèo. Trong 5 năm qua quận đã tặng quà cho trên 8.000 lượt gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền khoảng 5 tỷ đồng nhân các dịp lễ, Tết.

Qua điều tra rà soát thiếu hụt của các hộ nghèo, cận nghèo, quận đã vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và trích từ quỹ vì người nghèo hỗ trợ kinh phí để các hộ thoát nghèo bền vững như: Hỗ trợ vốn, khám chữa bệnh, hỗ trợ kinh phí cho các hộ nghèo già yếu cô đơn, không nơi nương tựa, tặng xe máy máy khâu, sửa chữa nhà ở, tặng ti vi, tủ lạnh, máy giặt… cho các hộ gia đình thiếu hụt các tài sản góp phần tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo.

Với nhiều hình thức và cách làm để hỗ trợ cho các gia đình, công tác giảm nghèo của quận đã đạt được kết quả đáng khích lệ, tỷ lệ hộ nghèo hằng năm đều giảm. Trong 5 năm qua, quận đã hỗ trợ gần 2 tỷ đồng cho 69 hộ nghèo, 90 hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững. Tính đến tháng 6 năm 2017, quận Cầu Giấy là quận đầu tiên của thành phố Hà Nội không còn hộ nghèo. Tháng 6 năm 2020 không còn hộ cận nghèo và đã hoàn thành kế hoạch giảm nghèo trước 3 năm theo Nghị quyết Đại hội đảng bộ quận Cầu Giấy đề ra.