Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội: Học sinh mầm non, tiểu học bất ngờ khi lần đầu tiên chào cờ trong lớp học

(Dân sinh) - Ngày 11/5, các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn TP Hà Nội đón học sinh trở lại trường. Mục tiêu của các nhà trường đặt ra là linh hoạt trong phương án tổ chức dạy học, song vẫn bảo đảm nghiêm túc các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Học sinh lớp 2A1, trường Tiểu học Dịch Vọng B Cầu Giấy (Hà Nội) chào cờ trong lớp học.

Để bảo đảm an toàn cho học sinh, các nhà trường tổ chức lễ chào cờ cho học sinh trong lớp học. Vẫn lời Quốc ca hùng hồn, cờ đỏ sao vàng trang nghiêm, lễ chào cờ là ấn tượng đặc biệt đầu tiên với trẻ trong ngày đầu đến lớp.

Về cơ sở vật chất, các nhà trường đều trang bị dung dịch sát trùng tay nhanh tại cổng trường, các lớp học, phòng y tế. Các khu vực có vòi, bồn rửa tay, nhà vệ sinh đều có xà phòng, nước rửa tay. Chuẩn bị dự phòng khẩu trang, nhiệt kế đo thân nhiệt tại các lớp.

Hà Nội: Học sinh mầm non, tiểu học bất ngờ, mới mẻ khi lần đầu tiên chào cờ trong lớp học  - Ảnh 2.

Học sinh bất ngờ, mới mẻ và lạ lẫm vì lần đầu được chào cờ trong lớp học.

Theo ghi nhận, cảm xúc của học sinh ngày đầu tiên trở lại trường sau thời gian nghỉ dài vì dịch bệnh, hầu hết đều tỏ ra vui mừng khi được gặp lại thầy cô, bạn bè; nhất là học sinh tiểu học bất ngờ, mới mẻ và lạ lẫm vì lần đầu được chào cờ trong lớp học.

Các bậc phụ huynh cũng có chung tâm trạng, dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng, quần áo, tập sách cho trẻ. Phụ huynh cũng tuân thủ việc đeo khẩu trang cho trẻ khi tới trường cũng như không quên nhắc con mang theo bình nước cá nhân…

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, sẽ có gần 1.900 trường mầm non, tiểu học (công lập và ngoài công lập) mở cửa đón học sinh trở lại từ ngày 11/5. Trước đó, đến 11 giờ ngày 10/5, công tác chuẩn bị đón học sinh tiểu học và trẻ mầm non trở lại trường đã cơ bản hoàn tất.

Hà Nội: Học sinh mầm non, tiểu học bất ngờ, mới mẻ khi lần đầu tiên chào cờ trong lớp học  - Ảnh 3.

Việc bỏ quy định giãn cách trong lớp học đã giảm đi nhiều khó khăn cho giáo viên.

Việc bỏ quy định giãn cách trong lớp học đã giảm đi nhiều khó khăn cho giáo viên, song cũng đặt ra yêu cầu đối với các nhà trường phải tăng cường trách nhiệm, chủ động ứng phó trong mọi tình huống, nhất là đối với học sinh nhỏ tuổi. Đây là một thách thức không nhỏ đối với các trường mầm non và tiểu học, khi đón học sinh trở lại trường.

Hà Nội: Học sinh mầm non, tiểu học bất ngờ, mới mẻ khi lần đầu tiên chào cờ trong lớp học  - Ảnh 4.

Học sinh được phân luồng lối đi ngay từ cổng trường.

Bên cạnh niềm vui quay trở lại trường học của các em học sinh mầm non và tiểu học, lại là nỗi lo của nhiều phụ huynh trong trường hợp nhà trường không tổ chức bán trú. Gỡ khó cho băn khoăn này, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết sẽ không cấm các trường tiểu học, mầm non tổ chức bán trú. Tuy nhiên phương án tổ chức sẽ tùy thuộc điều kiện cụ thể của từng trường, trên cơ sở tuân thủ những yêu cầu chung về phòng dịch. Hiện các trường học sau khi họp phụ huynh trực tuyến và có số liệu đăng ký bán trú, đã chuẩn bị sẵn sàng đón các em quay lại học tập.