Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội: Hơn 886.000 lượt người được hưởng chính sách hỗ trợ đặc thù

Báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho thấy, đến cuối ngày 7/9, toàn thành phố đã có hơn 886.000 người gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 được hưởng hỗ trợ an sinh xã hội theo các chính sách đặc thù của thành phố.

Trong đó, 30 quận, huyện, thị xã đã rà soát và ra quyết định hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt cho 284.111 người thuộc người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng sâu bởi dịch Covid-19 với kinh phí phê duyệt là 286,134 tỷ đồng. Số người đã nhận tiền là 282.997 người, hộ gia đình với kinh phí gần 284 tỷ đồng.

Hà Nội: Đã có hơn 886.000 lượt người được hưởng chính sách hỗ trợ đặc thù - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cùng với đó, phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, từ khi thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch (ngày 24/7 đến nay), các tổ chức chính trị, xã hội và các quận, huyện, thị xã huy động nhiều nguồn lực xã hội để hỗ trợ cho gần 600.000 lượt người, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 192 tỷ đồng.

Phần hỗ trợ là lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, thậm chí một số trường hợp còn nhận được thêm một khoản tiền nhỏ để chi tiêu, giúp họ có thêm động lực, điểm tựa để vượt qua giai đoạn này. Đặc biệt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã hỗ trợ thêm hơn 3.000 suất quà trị giá hơn 3 tỷ đồng cho hơn 3.000 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn...

Về gói hỗ trợ an sinh xã hội của Chính phủ dành cho người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng sâu bởi dịch Covid-19, các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố cũng nỗ lực triển khai. Đến nay, Hà Nội đã ra quyết định hỗ trợ cho 1,63 triệu người lao động, người sử dụng lao động với kinh phí gần 469 tỷ đồng, trong đó có nhiều nhóm lao động đã tiếp cận với nguồn lực hỗ trợ trực tiếp. Trong đó, 3.441 hộ kinh doanh được hỗ trợ tổng số tiền 10,32 tỷ đồng; 115.921 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (lao động tự do) đã nhận quyết định hỗ trợ, tổng số tiền 173,88 tỷ đồng...

Như vậy, từ đầu tháng 7/2021 đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có gần 2,52 triệu lượt người, gia đình được hỗ trợ an sinh xã hội. Tổng kinh phí đã hỗ trợ là gần 947 tỷ đồng.