Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội: Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 9-10-2020 về thực hiện “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.

Hà Nội: Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới - Ảnh 1.

Ảnh minh họa


Kế hoạch nêu rõ: “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2020 có chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”. Sự kiện này diễn ra từ ngày 15-11 đến 15-12-2020 với nhiều hoạt động, tạo nên một chiến dịch truyền thông đẩy mạnh các hoạt động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn thành phố.

Để thực hiện tốt các nội dung trong kế hoạch, các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, địa phương lựa chọn hình thức hưởng ứng Tháng hành động phù hợp; tổ chức tuyên truyền về chủ đề, thông điệp, các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; tăng cường công tác xã hội hóa và huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động, các hoạt động truyền thông, hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại, bị bạo lực, bị mua bán, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…

Cùng với đó, các cấp, các ngành thành phố đặc biệt quan tâm đến công tác tư vấn, hỗ trợ phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực với phụ nữ và trẻ em trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp tổ chức kiểm tra về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong Tháng hành động…

UBND thành phố yêu cầu 100% sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới”.