Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội: Huy động cả cộng đồng chung tay ủng hộ người nghèo

Trong Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2020, công tác vận động ủng hộ Quỹ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Sự chung tay của toàn thành phố Hà Nội cho công tác ủng hộ quỹ còn được thể hiện tại lễ phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" của thành phố. Ngay trong lễ phát động, 98 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đăng ký ủng hộ với tổng số tiền 28,7 tỷ đồng.

Hà Nội: Huy động cả cộng đồng chung tay ủng hộ người nghèo - Ảnh 1.

Tặng nhà cho hộ nghèo.

Tính đến ngày 18/11/2020, Quỹ "Vì người nghèo" 3 cấp của thành phố Hà Nội đã tiếp nhận đăng ký, ủng hộ với số tiền hơn 79 tỷ đồng. Trong đó, cấp thành phố là hơn 28 tỷ đồng; cấp huyện, cấp xã hơn 50 tỷ đồng. Đặc biệt, nhiều địa phương có kế hoạch triển khai sớm và đạt kết quả cao, vượt kế hoạch đề ra của cả năm 2020 như: Đông Anh 4 tỷ đồng, Gia Lâm 3,6 tỷ đồng, Hai Bà Trưng 2,4 tỷ đồng, Thường Tín 2,3 tỷ đồng, Hoài Đức 2,2 tỷ đồng, Ứng Hòa 2,2 tỷ đồng...

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sĩ Trường cho biết, trong Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội đã trích Quỹ "Vì người nghèo" hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo đúng các nội dung của quy chế Quỹ "Vì người nghèo".

Là một trong những hộ cận nghèo được nhận nhà Đại đoàn kết trong tháng 11, bà Tự Thị Hương (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm) cho biết: "Gia đình tôi có 3 nhân khẩu, bản thân tôi bị bệnh hen suyễn nên hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, các nhà tài trợ ủng hộ hơn 100 triệu đồng cùng với sự giúp đỡ của người thân, gia đình tôi vừa xây dựng xong ngôi nhà Đại đoàn kết 2 tầng, rộng hơn 60m2. Đây thực sự là điểm tựa để gia đình tôi vươn lên thoát nghèo".

Không riêng ở quận Bắc Từ Liêm, tại các huyện: Mỹ Đức, Thanh Oai, Thường Tín, Phú Xuyên, Quốc Oai, Sóc Sơn, Gia Lâm, Chương Mỹ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chính quyền các địa phương đã hỗ trợ xây dựng 401 nhà Đại đoàn kết trị giá hơn 9,2 tỷ đồng. Các huyện: Sóc Sơn, Chương Mỹ, Đan Phượng, Mỹ Đức đã sửa chữa 103 ngôi nhà cho người nghèo với trị giá hơn 1,7 tỷ đồng. Các huyện Phúc Thọ, Phú Xuyên... còn hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp cho 417 hộ nghèo.

Ngoài ra, các địa phương còn trích Quỹ "Vì người nghèo" hỗ trợ 1.087 người khám, chữa bệnh với số tiền trên 812 triệu đồng; hỗ trợ 3.441 con em hộ nghèo đi học 1,9 tỷ đồng; hỗ trợ quà tặng trị giá tương đương 13,35 tỷ đồng nhân dịp Tháng cao điểm "Vì người nghèo" và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư.

Cũng trong dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã vận động các doanh nghiệp hỗ trợ cho 2 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về y tế 75 triệu đồng; Tập đoàn Vingroup - Công ty cổ phần hỗ trợ 50 xe máy trị giá 1,13 tỷ đồng cho 50 học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố...

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã trích Quỹ "Vì người nghèo" 245 triệu đồng hỗ trợ 245 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020; hỗ trợ 2 xe máy, 2 bò sinh sản cho các hộ nghèo tại các quận, huyện: Đống Đa, Bắc Từ Liêm, Ứng Hòa…

Với sự chung tay của toàn xã hội, ngày càng nhiều người nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội được quan tâm, hỗ trợ kịp thời. Những việc làm ấm áp nghĩa tình đó không chỉ thể hiện ý nghĩa xã hội, tính nhân văn sâu sắc, góp phần lan tỏa truyền thống đoàn kết, nhân ái của dân tộc Việt Nam, mà còn góp phần cùng các cấp, ngành của thành phố Hà Nội bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.