Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội: Một phụ nữ bị cướp giật điện thoại, kéo lê giữa đường

(Dân sinh) - Đang ngồi sau xe máy, chị chị V.K.A bị hai kẻ lạ mặt cướp điện thoại iphone 11 Pro Max, kéo lê xuống đường, chị đã cố gắng giằng co nhưng đối tượng quá khoẻ đã phóng xe bỏ chạy.

Công an quận Long Biên, Hà Nội đang phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn điều tra, truy bắt nghi phạm gây ra vụ cướp giật điện thoại iphone của đôi vợ chồng trẻ đang đi trên đường.

Hà Nội: Một phụ nữ bị cướp giật điện thoại, kéo lê giữa đường - Ảnh 1.

HÌnh ảnh hai đối tượng cướp giật trích xuất từ Camera an ninh nhà dân ven đường

Ngày 24/7, chị V.K.A (29 tuổi, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, chị vừa trình báo Công an phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội về việc bị hai kẻ lạ mặt cướp điện thoại iphone 11 Pro Max cách đây 4 ngày.

Cụ thể, vào khoảng 10h10' ngày 20/7, vợ chồng chị V.K.A điều khiển xe máy Honda Air Blade chạy theo hướng từ Cầu Vĩnh Tuy rẽ về quốc lộ 5. Khi rẽ từ đường Nguyễn Văn Linh rẽ sang đường hướng về cầu Chui, Hà Nội thì bất ngờ bị hai đối tượng đi xe máy Nouvo áp sát ngay phía sau giật chiếc điện thoại iphone 11 Pro Max trị giá 28 triệu đồng chị K.A đang cầm trên tay.

Hà Nội: Một phụ nữ bị cướp giật điện thoại, kéo lê giữa đường - Ảnh 2.

Hiện trường vụ việc

"Lúc đó tôi đang ngồi sau xe máy thì hai đối tượng mặc quần áo màu đen đeo khẩu trang lao tới giật điện thoại. Tôi bị kéo xuống xe giằng co nhưng đối tượng quá khoẻ đã phóng xe bỏ chạy. Chồng tôi đuổi theo tri hô "cướp, cướp…!". Người đi đường lúc đó rất đông nhưng có lẽ sợ đối tượng manh động nên không ai làm gì được.

Cũng may trong lúc giằng co với đối tượng, cả hai vợ chồng tôi không ai bị thương. Sau khi xảy ra sự việc vợ chồng tôi cũng đã đến Công an phường Phúc Đồng, quận Long Biên trình báo", chị K.A cho biết.

Cũng theo chị K.A, các đối tượng này rất manh động, ngay giữa ban ngày nhưng chúng vẫn cướp giật tài sản của người đi đường rồi phóng rất nhanh tẩu thoát. Thời điểm xảy ra sự việc rất nhiều phương tiện di chuyển trên đường. Qua quan sát camera trích xuất từ nhà dân gần đó cho thấy hai đối tượng mặc quần áo màu đen. Chị K.A cũng kịp trông thấy biển số xe của đối tượng và đã cung cấp những thông tin này cho cơ quan công an.

Trao đổi với PV, một chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Long Biên cho biết: Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ hình sự Công an phường Phúc Đồng đã trực tiếp ra hiện trường kiểm tra, lấy lời khai trình báo của nạn nhân. Đồng thời báo cáo lên Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên thụ lý giải quyết.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an quận Long Biên tích cực điều tra làm rõ.