Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội ngày đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội, nhà hàng, quán cafe rục rịch mở cửa trở lại

(Dân sinh) - Từ 0h ngày 23/4, Hà Nội chính thức dỡ bỏ lệnh cách ly xã hội (trừ huyện Thường Tín và Mê Linh). Ngày đầu tiên sau lệnh dỡ bỏ cách ly xã hội, các nhà hàng, quán ăn, quán cafe trong thành phố đã bắt đầu rục rịch mở cửa trở lại.

heo ghi nhận của phóng viên, tại một số khu đông dân cư như khu HH, Linh Đàm các quán ăn vẫn đóng cửa im lìm, một số quán cafe chỉ có một vài nhân viên đến mở cửa để thực hiện công việc dọn vệ sinh, lau chùi bàn ghế chuẩn bị mở cửa trở lại.

Hà Nội ngày đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội, nhà hàng, quán cafe rục rịch mở cửa trở lại - Ảnh 1.

Hà Nội ngày đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội, nhà hàng, quán cafe rục rịch mở cửa trở lại - Ảnh 2.

Các quán cafe khu Liinh Đàm vẫn đóng cửa im lìm

Anh Nguyễn Văn Linh, chủ một quán cafe ở tòa nhà CT4C-X2 Linh Đàm cho hay: "Quán tôi thực hiện theo chỉ thị của Chính phủ và của địa phương nên đóng cửa từ ngày 1/4 đến nay. Rất vui khi được tin Hà Nội chính thức dỡ bỏ lệnh cách ly xã hội, quán có thể mở cửa trở lại nên hôm nay vợ chồng tôi dậy từ sớm để dọn dẹp, lau chùi đón khách"

Cũng theo anh Linh, mặc dù được mở cửa trở lại, nhưng vẫn phải thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch bệnh nên anh sẽ có kế hoạch chỉ đón lượng khách nhất định để đảm bảo nghiêm theo chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố.

Quan sát của phóng viên cho thấy, số lượng hàng quán mở cửa trở lại ở khu đô thị Linh Đàm sau ngày đầu tiên mới chỉ lác đác, các quán ăn sáng gần như vẫn đóng cửa.


Hệ thống Lotteria lác đác chỉ có số ít nhân viên thực hiện việc dọn dẹp, lau chùi chuẩn bị mở cửa trở lại

Hà Nội ngày đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội, nhà hàng, quán cafe rục rịch mở cửa trở lại - Ảnh 4.

Các quán hàng sáng trên phố Nam Đồng, Đống Đa đã bắt đầu mở cửa trở lại

Hà Nội ngày đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội, nhà hàng, quán cafe rục rịch mở cửa trở lại - Ảnh 5.

Mặc dù đã dỡ bỏ lệnh cách ly xã hội, tuy nhiên lực lượng chức năng vẫn thường xuyên giám sát và tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cộng đồng.

Hà Nội ngày đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội, nhà hàng, quán cafe rục rịch mở cửa trở lại - Ảnh 6.

Những thương hiệu phở nổi tiếng ở Hà Nội đã mở cửa đón khách trở lại

Hà Nội ngày đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội, nhà hàng, quán cafe rục rịch mở cửa trở lại - Ảnh 7.

Nhà Hàng Cơm sườn phố Đào Duy Từ mở cửa trở lại, nhưng chủ yếu chỉ phục vụ bán hàng online

Hệ thống cafe nổi tiếng như Aha hay Highland coffe đều chưa mở cửa trở lại bởi chưa tuyển lại nhân viên được hoặc nhân viên trở về quê dịp nghỉ cách ly xã hội chưa kịp quay trở lại thành phố

Hà Nội ngày đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội, nhà hàng, quán cafe rục rịch mở cửa trở lại - Ảnh 9.

Hà Nội ngày đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội, nhà hàng, quán cafe rục rịch mở cửa trở lại - Ảnh 10.

Một số quán quà sáng vẫn còn tình trạng vi phạm chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố Hà Nội tại cuộc họp chiều ngày 22/4, đó là không được bán hàng rong và lấn chiếm vỉa hè công cộng.

Hà Nội ngày đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội, nhà hàng, quán cafe rục rịch mở cửa trở lại - Ảnh 11.

Chợ Nguyễn Công Trứ (Hà Nội) bắt đầu nhộn nhịp

Hà Nội ngày đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội, nhà hàng, quán cafe rục rịch mở cửa trở lại - Ảnh 12.

Nhiều tiểu thương ở chợ Hôm (Hà Nội) cho biết ngay từ sáng sớm ngày 23/4, hàng quán đã đông đúc người mua, không còn ế ẩm như những ngày trước

Hà Nội ngày đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội, nhà hàng, quán cafe rục rịch mở cửa trở lại - Ảnh 13.

Chợ Hôm (Hà Nội) cũng trở nên tấp nập người mua, người bán

Tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội chiều 22/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, tại phiên họp Chính phủ chiều 22/4, Thủ tướng chỉ đạo, các địa phương cả nước thuộc hai nhóm nguy cơ và nguy cơ thấp. Trong đó, Hà Nội thuộc nhóm có nguy cơ; các địa phương thuộc Hà Nội như huyện Thường Tín, huyện Mê Linh có ổ dịch hiện chưa qua 14 ngày vẫn được xếp vào diện "nguy cơ cao". Đối với thôn Hạ Lôi (huyện Mê Linh), thôn Đông Cứu (huyện Thường Tín) thì thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phong tỏa, cách ly triệt để như đã làm thời gian qua.

Ngoài hai huyện trên, các quận, huyện khác được coi là "có nguy cơ", trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội quyết định, kể từ 0 giờ ngày 23/4/2020, sẽ nới dần các hoạt động kinh tế, nhưng cấm hoạt động một số dịch vụ như quán bar, karaoke, massage, trò chơi điện tử, các nơi tập trung đông người; nghiêm cấm các quán nước chè và quán trà chanh vỉa hè bán hàng, bởi những quán nước này có nguy cơ lây nhiễm cao. Chưa tổ chức các hoạt động tập trung đông người, lễ hội văn hóa, thể thao, thành phố cũng chưa tiếp nhận khách nước ngoài cho đến khi có thông báo mới.

Các cửa hàng ăn được mở cửa, nhưng phải sắp xếp các bàn ăn bảo đảm khoảng cách an toàn, có tấm chắn để tránh lây nhiễm. Các trung tâm thương mại, siêu thị cũng thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách, đo thân nhiệt, có nước sát khuẩn.