Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội, người dân "rồng rắn" xếp hàng mua bánh trung thu

(Dân sinh) - Trong ngày nới lỏng giãn cách "vùng xanh", hàng chục người dân xếp hàng dài chờ mua bánh trung thu trên phố Thuỵ Khuê (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) khiến đoạn đường này ùn ứ trong giờ cao điểm.

Hà Nội, người dân "rồng rắn" xếp hàng mua bánh trung thu - Ảnh 1.

Dù phải đợi khá lâu, nhưng nhiều người dân vẫn quyết tâm mua bằng được bánh trung thu.

Báo Giao thông ghi nhận, tối 17/9, ngày thứ hai TP Hà Nội thực hiện nới lỏng giãn cách cho các quận, huyện "vùng xanh", người dân nườm nượp tới xếp hàng mua bánh trung thu trên phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ - quận "vùng xanh" ở Hà Nội. 

Hàng chục người dân đứng xếp hàng chờ mua bánh, nhiều người dừng xe dưới lòng đường khiến cho giao thông qua đây gặp khó khăn. Tại một số thời điểm đã diễn ra tình trạng ùn ứ phương tiện tham gia giao thông.

Ghi nhận của PV chiều tối 17/9, nhiều người dân đã đến xếp hàng mua bánh trung thu tại các cửa hàng trên phố Thụy Khuê (quận Tây Hồ, Hà Nội) như cửa hàng bánh Đức Hiền, Tuyết Lan, Tuấn Anh...

Do vào giờ cao điểm, lượng phương tiện qua lại lớn cộng thêm việc người dân đứng xếp hàng, xe cộ dừng đỗ dưới lòng đường khiến giao thông tại đây bị ùn tắc cục bộ.

Đứng chờ gần 1 tiếng nhưng vẫn chưa được vào mua bánh, chị Thủy Hằng (quận Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ: "Hôm nay tôi mua hai loại bánh nướng và bánh dẻo nhân thập cẩm. Dòng bánh cổ truyền ở đây có hương vị riêng nên luôn được ưu tiên lựa chọn. Giá cả cũng hợp lý và không có biến động so với mọi năm".

Chạy xe máy cả chục cây số từ quận Long Biên để tới phố Thụy Khuê mua bánh, ông Trường cũng cho biết, phải mất cả tiếng đồng hồ mới cầm được trên tay hộp bánh. Theo ông, sản phẩm ở đây chất lượng nổi tiếng nhất nhì Hà Nội nên năm nào cũng phải tới đây mua về cho gia đình cùng ăn.

Hà Nội, người dân "rồng rắn" xếp hàng mua bánh trung thu - Ảnh 2.

Có những thời điểm người dân đứng quá gần so với quy định giãn cách.

Các cửa hàng bánh đều có lắp tấm chắn bằng nilon trong suốt, chuẩn bị nước sát khuẩn và liên tục yêu cầu người mua tuân thủ các quy định phòng dịch.

Báo Người lao động thông tin, ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt để phân luồng giao thông, chỉ ít phút đoạn đường thông thoáng trở lại. Tại các cửa hàng bán bánh trung thu trên phố Thuỵ Khuê, đa phần đều đã lắp tấm nhựa trong suốt, chai nước sát khuẩn để trước cửa và có mã QR để người khi đến đây đều phải khai báo y tế online, song theo phóng viên ghi nhận, có rất ít người dân sử dụng.

Trước đó, một số địa điểm bán bánh trung thu trên đường Thuỵ Khuê cũng đã phải tạm đóng cửa do không đảm bảo giãn cách trong việc mua hàng.

Từ khi Hà Nội nới lỏng một số biện pháp phòng dịch tại các khu vực "vùng xanh", lượng người dân ra đường trên các tuyến phố tăng đột biến, một số hàng quán xuất hiện tình trạng chưa bảo đảm giãn cách.